Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể xem xét lại thỏa thuận di cư với EU

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố "cần xem xét lại" thỏa thuận với EU về ngăn chặn dòng người di cư, động thái nhằm đáp trả vụ việc Hà Lan cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức míttinh tại nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể xem xét lại thỏa thuận di cư với EU ảnh 1 Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 13/3, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho biết nước này "cần xem xét lại" thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về ngăn chặn dòng người di cư, động thái để đáp trả vụ việc Hà Lan cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức míttinh tại nước này.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Celik cho hay: "Thổ Nhĩ kỳ cần đánh giá lại vấn đề người đi qua biên giới" theo thỏa thuận di cư đạt được ngày 18/3/2016 với EU.

Thỏa thuận này nhằm mục tiêu ngăn dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ tới các nước EU, đặc biệt là Hy Lạp, bằng đường biển và đường bộ.

Theo thỏa thuận trên, Ankara đã cam kết tiếp nhận lại toàn bộ người di cư trái phép tới Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ để giúp giảm số lượng đổ vào EU.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứa hẹn tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn việc xuất hiện các tuyến đường di cư trái phép mới trên biển hay trên bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục