Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hành động để đuổi YPG khỏi Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) chưa rời thị trấn Manbij, miền Bắc Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hành động để đuổi YPG khỏi Syria ảnh 1Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. (Nguồn: The Duran)

Ngày 12/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra ý kiến khẳng định rằng lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd chưa rời thị trấn Manbij, miền Bắc Syria. Theo ông Erdogan, động thái này trái với thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuyên bố Ankara sẽ làm những gì cần thiết.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: "Chúng đang đào hầm ở Manbij. Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tuyên bố sẽ rời khỏi khu vực trong vòng 90 ngày, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết."


[Thỏa thuận Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ về Syria bị trì hoãn chứ 'không tê liệt']

Trước đó, ngày 4/6, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí về lộ trình Manbij đưa những phần tử thuộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd rút khỏi Manbij. Ngoài ra, các lực lượng của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành tuần tra tại Manbij để quét sạch Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, một nhóm mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố và có liên hệ với các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục