Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ủng hộ quan điểm toàn vẹn lãnh thổ Syria

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cùng quan điểm muốn giữ Syria toàn vẹn lãnh thổ như một quốc gia thống nhất, giữ gìn cơ cấu chính trị của Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ủng hộ quan điểm toàn vẹn lãnh thổ Syria ảnh 1Khung cảnh đổ nát do chiến sự ở Aleppo. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 11/8, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga Umit Yardim cho biết nước này và Nga cùng chung quan điểm rằng Syria phải là quốc gia thống nhất.

Phát biểu tại cuộc họp báo của hãng Rossiya Segodnya, Đại sứ Yardim nói: “Chúng tôi có thể có quan điểm khác nhau về nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ Syria toàn vẹn lãnh thổ như một quốc gia thống nhất, giữ gìn cơ cấu chính trị của Syria."

Đại sứ Yardim nhấn mạnh cần ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm quan điểm chung về vấn đề Syria.

Ngoài ra, Đại sứ Yardim còn cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng ban lãnh đạo hiện nay ở Syria có thể tham gia cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Chính quyền Ankara không phản đối lãnh đạo Syria hiện nay tham gia vào tiến trình chuyển tiếp chính trị ở chính nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục