Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ không để người Kurd vào Raqqa của Syria

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ không để lực lượng dân quân người Kurd vào thành trì Raqqa ở Syria của nhóm IS, nhấn mạnh rằng Ankara sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự nhằm giành lại thị trấn này.
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ không để người Kurd vào Raqqa của Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết nước này đã yêu cầu Mỹ không để lực lượng dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) vào thành trì Raqqa ở Syria của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhấn mạnh rằng Ankara sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự nhằm giành lại thị trấn này.

Ngày 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định định chiến dịch quân sự của nước này ở miền Bắc Syria sẽ nhằm vào thị trấn Manbij, mới được các lực lượng do người Kurd đứng đầu giải phóng khỏi IS, và Raqqa sau thị trấn al-Bab.

Ông Erdogan nói rằng ông đã thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama về kế hoạch này qua cuộc điện đàm hôm 25/10.

Trong khi đó, một tư lệnh quân đội hàng đầu của Mỹ khẳng định các chiến binh YPG sẽ là một phần trong lực lượng cô lập thành phố Raqqa hiện do IS kiểm soát. Trong khi Ankara phản đối lực lượng người Kurd ở khu vực này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này sẽ có biện pháp riêng chống lại YPG ở miền Bắc Syria, nếu các chiến binh YPG không rút khỏi thị trấn Manbij tới khu vực phía Đông của sông Euphrates.

Cho đến nay, Mỹ ủng hộ lực lượng dân quân YPG trong cuộc chiến chống IS ở Syria, song Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục