Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu thị thực với công dân Syria đến từ nước thứ ba

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ yêu cầu thị thực đối với các công dân Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ từ nước thứ ba, với hy vọng giải quyết nạn nhập cư trái phép.
Người tị nạn và di cư đợi để qua biên giới Hy lạp-Macedonia ngày 4/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ yêu cầu thị thực đối với các công dân Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ từ nước thứ ba, với hy vọng giải quyết nạn nhập cư trái phép.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định này, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1/2016, được áp dụng đối với những người tới Syria bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Bộ trên cũng cho hay: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chính sách mở cửa đối với người Syria vào khu vực biên giới trên bộ (của Thổ Nhĩ Kỳ) như một phần của biện pháp nhân đạo không yêu cầu thị thực."

Động thái trên diễn ra sau khi Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận hồi tháng 11/2015 nhằm giải quyết dòng người di cư từ châu Âu.

Trước đó, một thỏa thuận đạt được năm 2009 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cho phép miễn thị thực đối với công dân hai nước.

Tuy nhiên, quan hệ song phương đã xấu đi kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria bùng phát và Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh việc ngăn chặn người Syria vượt biên trái phép từ nước thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục