Thổ Nhĩ Kỳ-Israel bắt đầu đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo ngày 7/4, nước này và Israel đã tổ chức vòng đàm phán mới, trong một nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Thổ Nhĩ Kỳ-Israel bắt đầu đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo ngày 7/4, nước này và Israel đã tổ chức vòng đàm phán mới, trong một nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại thủ đô Ankara, ông Davutoglu xác nhận: "Các cuộc họp với phía Israel đã diễn ra và sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay (7/4)."

Trong khi đó, một quan chức Israel cũng xác nhận đang diễn ra vòng đàm phán mới, song không cho biết địa điểm tiến hành sự kiện này. Các cuộc đàm phán trước đây được cho là đã diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).

Tháng trước, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu khởi động các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao sau 6 năm căng thẳng liên quan đến sự kiện quân đội Israel tấn công một tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và bắn chết 10 nhà hoạt động xã hội của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục