Thợ săn mất mạng vì bị con thú ăn kiến khổng lồ tấn công dã man

Theo hãng tin AFP, hai người nông dân ở phía Bắc Brazil đã bị thú ăn kiến khổng lồ tấn công. Một trong số hai người đã thiệt mạng.
Thợ săn mất mạng vì bị con thú ăn kiến khổng lồ tấn công dã man ảnh 1Một con thú ăn kiến lớn. (Nguồn: Wikicommons)

Theo hãng tin AFP, hai người nông dân ở phía Bắc Brazil đã bị thú ăn kiến khổng lồ tấn công. Một trong số hai người đã thiệt mạng.

Trường khoa y tại Đại học Sao Paulo, Vidal Haddad cho biết: "Cả hai đều là nông dân, họ đi săn và bị thú ăn kiến tấn công."

Theo thông báo, một người đàn ông 47 tuổi đã đi săn cùng hai cậu con trai và chú chó của mình. Khi bắt gặp một con thú ăn kiến, họ đã dồn nó vào một góc. Người đàn ông đã không bắn con thú ăn kiến ngay mà rút dao và tiến về phía nó.

Bỗng nhiên, con thú ăn kiến lao lên và vồ người đàn ông bằng hai chân trước. Móng vuốt của con thú ăn kiến đã đâm sâu vào đùi và tay của người đàn ông xấu số.

Người đàn ông đã chết ngay sau đó do mất quá nhiều máu. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, sự việc trên xảy ra vào ngày 1/8/2012 nhưng không được công bố rộng rãi.

Trước đó, trong năm 2010, một người đàn ông 75 tuổi đã thiệt mạng khi bị một con thú ăn kiến tấn công. Móng vuốt của con thú ăn kiến đã đâm thủng động mạch đùi của người đàn ông trên.

"Các con thú ăn kiến thường gây ra những vết thương rất nặng. Chúng chỉ tấn công khi tính mạng bị đe dọa" -  Haddad cho biết.

Thú ăn kiến là loài thú thuộc bộ thú thiếu răng chỉ sống trong các khu rừng ở Nam Mỹ. Chân trước của chúng có móng lớn để phá ổ kiến mối và để tự vệ.

Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), thú ăn kiến đang là một trong số những loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao vì nạn phá rừng ngày càng tăng của con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục