"Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể mang tính ràng buộc về pháp lý"

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran có thể mang tính ràng buộc về pháp lý bởi một nghị quyết của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc.
"Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể mang tính ràng buộc về pháp lý" ảnh 1Ngoại trưởng các nước P5+1 và Iran tại vòng đàm phán ở Lausanne ngày 31/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 16/4 cho rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran có thể mang tính ràng buộc về pháp lý bởi một nghị quyết của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận trong tương lai về chương trình hạt nhân Iran có bắt buộc phải được quốc hội các bên ký kết thông qua hay không, ông Ryabkov nói: "Có những phương án khác nhau để đảm bảo việc thực thi thỏa thuận đó, trong đó có việc thông qua một nghị quyết phù hợp của Hội đồng Bảo an. Có những cách khác nhau để khiến thỏa thuận trong tương lai mang tính ràng buộc về pháp lý. Giá trị pháp lý quốc tế của một nghị quyết của Hội đồng Bảo an là không phải bàn cãi."

Hôm 2/4, Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran sau 8 ngày đàm phán ở Thụy Sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục