Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria bị đe dọa

Ông Ban Ki-moon khẳng định rằng tình trạng bạo lực leo thang tại Cao nguyên Golan đang gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một báo cáo trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/6, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định rằng tình trạng bạo lực leo thang tại Cao nguyên Golan, do Tel Aviv chiếm đóng, đang gây nguy hiểm cho thỏa thuận ngừng bắn Israel-Syria kéo dài bốn thập kỷ qua.

Ông Ban Ki-moon cũng đề xuất các điều chỉnh đối với lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực Cao nguyên Golan (UNDOF), bao gồm việc "củng cố các năng lực phòng vệ của UNDOF như tăng cường sức mạnh lực lượng tới 1.250 binh sĩ và đổi mới trang thiết bị".

Israel chiếm Cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến năm 1967. Quân đội Syria không được phép đi vào một khu vực ngăn cách theo thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực năm 1974. Về mặt kỹ thuật, hai nước này vẫn trong tình trạng chiến tranh./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục