Thời tiết đẹp được duy trì vào những ngày cuối tuần

Do nằm ở rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá đẹp, không khí mát mẻ, ban ngày có nắng đẹp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết đẹp sẽ duy trì trên cả nước trong dịp nghỉ cuối tuần này (13-14/10/2012).

Do nằm ở rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khá đẹp, trời khô ráo, không khí mát mẻ, se lạnh vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng đẹp. Do có nắng liên tục trong nhiều ngày nên nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ tăng dần trong hai ngày cuối tuần, từ mức 29-31 độ C lên mức 31-33 độ C trong hai ngày cuối tuần.

Các tỉnh thuộc khu vực bắc Trung Bộ do buổi sáng sớm nhiều mây và nắng muộn hơn nên nhiệt độ có thấp hơn đôi chút so với các tỉnh Bắc Bộ, phổ biến 30-32 độ C.

Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong hai ngày cuối tuần buổi sáng sớm một số nơi vẫn nhiều mây và nắng muộn nên nhiệt độ các tỉnh thuộc hai khu vực này không tăng quá cao, phổ biến khoảng 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 13/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục