Thời tiết khắc nghiệt đã khiến 4 người thiệt mạng tại Italy

Đợt thời tiết xấu kéo dài hơn một tuần qua tại nhiều vùng của Italy đã khiến 2 người nữa bị thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì thiên tai khắc nghiệt thời gian này lên 4 người.
Thời tiết khắc nghiệt đã khiến 4 người thiệt mạng tại Italy ảnh 1 Lở đất ở Biella, vùng Piedmont, miền Bắc Italy. (Nguồn: ANSA)

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn ANSA cho hay, đã có thêm hai người nữa đã thiệt mạng trong đợt thời tiết xấu kéo dài hơn một tuần qua tại nhiều vùng của Italy và như vậy là đã có 4 người chết do thiên tai khắc nghiệt trong thời gian này.

Tại khu vực Varese, ông Bodio Lomnago, 70 tuổi, đã thiệt mạng vì ngã xuống hồ Maggiore khi đang cố gắng ngăn không cho con thuyền của mình trôi khỏi cảng trong mưa lớn.

Trong khi đó, lở đất bất ngờ đã cướp đi mạng sống của Brunello Canuto Rosa, 66 tuổi, sống tại thành phố Crevacuore, phía Bắc Piemonte.

Đại diện chính quyền địa phương tại đây cho biết tình hình thời tiết có thể tiếp tục xấu hơn khi mưa lớn, kéo theo lở đất tiếp tục gây trở ngại cho các hoạt động cứu hộ.

Tại Genoa, mưa lớn đã khiến sân bay có lúc phải ngừng hoạt động do đài chỉ huy bay không có tầm quan sát, sóng liên lạc và các đèn tín hiệu bị vô hiệu hóa. Lịch bay của các chuyến bay đi và đến đều phải thay đổi.

Trên tuyến giao thông đường bộ, có khoảng 150 người đang bị cô lập do các tuyến đường bị phong tỏa do mưa lớn, lụt lội và lở đất.

Khoảng 30 người đã được sơ tán khỏi thành phố Leivi (gần Genova) khỏi các khu vực hiện không có điện và nước sạch.

Tại vùng Piedmont, nước sông Lambro dâng cao gây lụt lội tại các khu vực lân cận như Brianza, Monza; làm tê liệt toàn bộ hệ thống giao thông.

Trên đảo Elba thuộc vùng Tuscany, lực lượng cứu hộ phải ứng trực liên tục trong mưa lớn và lũ và đã cứu được 2 người trong tình hình thời tiết xấu.

Hôm 11/11, có hai người thiệt mạng do lũ tại thành phố nhỏ Leivi, ngoại ô Genoa, thủ phủ của vùng Liguria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục