Thời tiết xấu cản trở chuyển thi thể nạn nhân máy bay Trigana Air

Trời nhiều mây và sương mù dày đặc cả tại Oksibil và các địa điểm trong khu vực Oksob khiến việc vận chuyển các thi thể nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Trigana Air không thực hiện được.
Thời tiết xấu cản trở chuyển thi thể nạn nhân máy bay Trigana Air ảnh 1 Nhân viên cứu hộ Indonesia tại khu vực máy bay rơi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/8, Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan triển khai việc di chuyển 54 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Trigana Air về căn cứ không quân Jayapura.

Tuy nhiên, thời tiết xấu, trời nhiều mây và sương mù dày đặc cả tại Oksibil và các địa điểm trong khu vực Oksob, khiến việc vận chuyển các thi thể bằng đường hàng không​ (phương án tối ưu), không thực hiện được.

Từ căn cứ không Jayapura, Đại tá chỉ huy đội bay Made Susila Adyana cho biết tất cả 54 thi thể nạn nhân đã được đưa vào túi cơ thể và sẵn sàng để được chuyển về tiếp tục thực hiện công tác nhận dạng ở Jayapura. Tuy nhiên, mọi việc đều phải đợi đến khi thời tiết tốt hơn.

Hiện nay ở Oksibil có hai máy bay trực thăng đã sẵn sàng để thực hiện việc di chuyển các nạn nhân. Đây là các máy bay trực thăng Bell 212 MI Airfast và thuộc sở hữu của quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục