Thomas Mueller: Tôi từng nghĩ đến việc chia tay Bayern

Thomas Mueller: Tôi từng nghĩ đến việc chia tay Bayern Munich

Thomas Mueller cho biết anh anh từng có ý định rời Bayern Munich vào năm ngoái khi không có nhiều cơ hội được ra sân dưới thời Niko Kovac.
Mueller trả lời phỏng vấn trực tuyến.
Mueller trả lời phỏng vấn trực tuyến.

Thomas Mueller đã trở lại đầy ấn tượng dưới thời Hansi Flick và một lần nữa khẳng định mình là thành phần không thể thiếu trong đội hình của Bayern Munich.

Với 7 bàn thắng cùng 18 đường kiến tại, siêu sao người Đức này đã góp công không nhỏ trong việc giúp Hùm xám chẫm trệ trên đỉnh Bundesliga sau 27 vòng đấu.

Ngoài ra, anh cùng đội đội đang hướng đến hai danh hiệu quan trọng khác ở mùa này là Champions League và Cúp Quốc gia để tái hiện "cú ăn ba" lịch sử mà đội bóng từng làm được ở mùa giải 2012-2013.

Trong buổi chiều nay (3/6), Mueller đã có buổi giao lưu giao lưu trực tuyến với các phóng viên châu Á, trong đó có phóng viên Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện này, ngôi sao của Bayern Munich cho biết anh thường phải chuyển đổi và chơi ở nhiều vị trí trên sân trong sự nghiệp của mình.

[Những con số ấn tượng nhất về huyền thoại Bayern Thomas Mueller]

"Khi Louis van Gaal còn làm huấn luyện viên của Bayern Munich, tôi chơi ở vị trí số 10. Vị trí yêu thích của tôi cũng là đằng sau tiền đạo cắm, nhất là Lewandowski."

"Tôi không thích chỉ chơi cố định ở một vị trí, nhận bóng sớm rồi sau đó phân phát cho những vệ tinh xung quanh. Tôi cũng hoàn toàn có thể chơi biên, nhưng tôi rất khó để có thể đảo cánh với đồng đội được."

Thomas Mueller: Tôi từng nghĩ đến việc chia tay Bayern Munich ảnh 1Mueller đang thể hiện phong độ ấn tượng. (Nguồn: AFP)

Mueller cũng thẳng thắn chia sẻ về biệt danh "Ramdeuter" (kẻ cắp không gian) mà do chính anh tự đặt cho mình.

"Năm 2011, tôi từng nhận được câu hỏi về kỹ năng chơi bóng của mình. Tôi đã trả lời rằng điểm mạnh nhất của tôi chính là khi không có bóng," Mueller trả lời khi nhận được câu hỏi về biệt danh của mình.

"Bayern ở thời điểm đó có chân chuyền tuyệt vời là Bastian Schweinsteiger, trong khi hai biên thì có Arjen Robben và Franck Ribery. Họ là những cầu thủ cầm bóng nhiều và họ cần một người tấn công vào khoảng trống để tận dụng những pha đi bóng."

"Tôi đã cố gắng giải thích về điểm mạnh của tôi là di chuyển đúng nơi và đúng thời điểm. Có lẽ điều đó được gọi là kẻ cắp không gian."

Cũng tại cuộc trò chuyện này, Mueller cũng thẳng thắn trả lời khi được phóng viên đặt câu hỏi về sự hồi sinh mà ông Hans-Dieter Flick mang đến cho Bayern.

"Hansi Flick đã tạo ra lối chơi trực diện hơn, tranh chấp quyết liệt hơn với cường độ cao. Chính điều đó giúp chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội về khung thành đối phương."

Đáng chú ý, Thomas Mueller cũng chia sẻ rằng anh đã từng nghĩ đến việc tìm "bến đỗ" mới cho sự nghiệp của mình khi không được ra sân nhiều dưới thời Niko Kovac.

"Năm ngoái, tôi đã không có nhiều cơ hội thi đấu. Khi đó, tôi từng nghĩ sẽ ra đi vì mọi chuyện diễn ra vào thời điển đó không tốt. Tuy nhiên, thực tế đã không có đội bóng nào từng liên hệ với tôi muốn thực hiện vụ chuyển nhượng. Manchester United từng gửi đề nghị chính thức đến Bayern vào năm 2015 nhưng ban lãnh đạo đã tuyên bố không bán tôi."

Thomas Mueller: Tôi từng nghĩ đến việc chia tay Bayern Munich ảnh 2Mueller từng nghĩ đến việc chia tay Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài những vấn đề trên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến, Mueller cũng dành nhiều lời khen cho Cristiano Ronaldo nhưng Robert Lewandowski mới là lựa chọn tốt nhất trên hàng công với anh.

"Cách đây vài năm, có lẽ tôi muốn đá cặp với Messi vì khi đó tôi chơi tiền đạo cắm và ghi bàn, bây giờ, tôi đã kiến tạo nhiều hơn, có lẽ Ronaldo là lựa chọn thích hợp. Nhưng ở Bayern Munich hiện tại, chúng tôi có Robert Lewan-goals-ki, tôi nhắc lại, đó là Lewan-goals-ki- Anh ấy mới là lựa chọn tốt nhất trên hàng công", Thomas Muller chia sẻ

Rất hóm hỉnh, Muller tiết lộ việc giữ thể lực trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 mà anh gọi là "giữ dáng," việc thi đấu trở lại sau đại dịch COVID-19, cảm giác chơi bóng khi mà xung quanh không có sự cổ vũ của hàng vạn khán giả như trước đây../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục