Thông báo phòng cháy sau khi xảy ra hỏa hoạn!

Nguyên nhân đám cháy đã được khoanh vùng, hai mẹ con xấu số thiệt mạng tại vụ cháy bước đầu được khẳng định là do ngạt khói.
Ngày 11/3, Trung tá Ngô Thanh Lâm - đội trưởng đội Phòng cháy Chữa cháy Ba Đình cho biết, nguyên nhân vụ cháy tòa nhà JSC 34 trên đường Lê Văn Lương hôm qua đã được khoanh vùng là phát ra từ khu vực xả rác của tòa nhà.

"Còn tại sao mà khu vực này bị cháy thì cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ,” Trung tá Lâm nói.

Đội Phòng cháy Chữa cháy Ba Đình là một trong 3 đơn vị tham gia chữa cháy chiều tối qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, vào buổi sáng hôm nay sau khi đám cháy đã được dập tắt, toàn bộ khu nhà JSC 34 vẫn bị phong tỏa.

Những phóng viên đến tác nghiệp hoặc những người dân lạ mặt đều bị bảo vệ ngăn không cho vào khu vực tòa nhà, trong khi phóng viên không thể liên lạc được với Ban quản lý của tòa nhà.

Một điểm đáng lưu ý là buổi sáng nay, quản lý tòa nhà mới dán bảng thông báo về phòng cháy tại các tầng. Trong đó có ghi “gọi cứu hỏa 119” [trong khi số gọi đúng phải là 114 - PV]!!!

Sự nhầm lẫn này cho thấy phần nào sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà JSC 34./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục