Thống đốc bang Indiana Mike Pence đắc cử chức Phó Tổng thống Mỹ

Thống đốc bang Indiana Mike Pence, ứng cử viên liên danh tranh cử với ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã trở thành Phó Tổng thống Mỹ mới đắc cử.
Thống đốc bang Indiana Mike Pence đắc cử chức Phó Tổng thống Mỹ ảnh 1Thống đốc bang Indiana Mike Pence. (Nguồn: Getty Images)

THX đưa tin, ngày 9/11, Thống đốc bang Indiana Mike Pence, ứng cử viên liên danh tranh cử với ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã trở thành Phó Tổng thống Mỹ mới đắc cử.

Ông Pence, 57 tuổi, là nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa trong vòng 12 năm trước khi trở thành Thống đốc bang Indiana năm 2013.

Ông Pence đã làm việc tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ trong một thời gian dài. Tích lũy này của ông Pence có thể giúp bù trừ cho sự thiếu kinh nghiệm về các vấn đề đối ngoại của ông Trump tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump và ông Pence có quan điểm khác biệt về một số vấn đề quan trọng, mà một trong số đó là việc ông Pence ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong khi ông Trump phản đối hiệp định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục