Thống nhất quy ước chữ viết Cơ Tu ở Quảng Nam

Trên cơ sở nguyên bản chữ Cơ Tu do ông Quanh Tơ Lăng sáng lập, các đại biểu đã đi đến thống nhất các quy ước về chữ viết Cơ Tu.
Ngày 9/3, đại diện lãnh đạo các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang (Quảng Nam) đã tổ chức hội thảo và đi đến thống nhất chữ viết Cơ Tu cho các huyện miền núi nói trên.

Hội thảo được tổ chức tại huyện Tây Giang với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, nghệ nhân, già làng, nhà nghiên cứu văn hóa cũng như chữ viết của người Cơ Tu.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số tổ phụ âm, sử dụng dấu trọng âm, sử dụng các dấu theo quy ước, xây dựng hệ thống ngữ âm tiêu chuẩn tiếng Cơ Tu.

Trên cơ sở nguyên bản chữ Cơ Tu do ông Quanh Tơ Lăng (Quách Xân) sáng lập, các đại biểu đã đi đến thống nhất các quy ước về chữ viết Cơ Tu.

Ông Bríu Liếc, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư huyện ủy Tây Giang cho biết việc thống nhất hệ thống chữ viết Cơ Tu cực kỳ quan trọng. Do mặt bằng văn hóa của người miền núi chưa cao, người dân sống rải rác nên mỗi vùng, miền đều có những sự khác biệt trong ngôn ngữ, đời sống còn gặp không ít khó khăn, việc thống nhất chữ viết Cơ Tu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày cũng như lưu giữ những giá trị đặc sắc của văn hóa bản địa.

Dịp này, các đại biểu đã thông qua việc thành lập Hội văn học nghệ thuật Cơ Tu Quảng Nam. Đây sẽ là nơi tập hợp những người tâm huyết với văn hóa Cơ Tu nhằm sưu tầm, biên soạn và sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật truyền thống có giá trị về văn hóa lịch sử và dân tộc trong các lĩnh vực ngôn ngữ chữ viết Cơ Tu, văn hóa văn nghệ truyền thống, vũ điệu múa, nhạc dân tộc, văn hóa sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng, ẩm thực Cơ Tu...

Hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành lâm thời do ông Bríu Liếc làm Chủ tịch./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục