Thông tin mới nhất về quy định chụp ảnh chủ thuê bao di động

Với các thuê bao đã đăng ký thông tin chính xác, có chứng minh nhân dân theo thông tư số 04 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cần chụp lại ảnh chủ thuê bao.
Thông tin mới nhất về quy định chụp ảnh chủ thuê bao di động ảnh 1Cơ quan quản lý cho rằng việc chụp ảnh thuê bao sẽ hạn chế SIM rác. (Nguồn ảnh: Bộ TTTT)

Trao đổi với phóng viên VietnamPlus sáng 23/6, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết hiện đang rà soát các thông tin thuê bao di động. Với các thuê bao đã đăng ký thông tin chính xác, có chứng minh thư nhân dân theo thông tư số 04 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cần chụp lại ảnh chủ thuê bao.

Trước đó, Nghị định 49/2017/NĐ-CP khi được ban hành, trong đó có quy định chụp ảnh chân dung chính chủ thuê bao đã có nhiều cái nhìn trái chiều.

[Cơ quan quản lý nói gì về quy định chụp ảnh khi đăng ký thuê bao?]

Ở góc độ quản lý nhà nước, đại diện Cục Viễn thông khẳng định việc này là cần thiết để xác định một giao dịch là có thật, bởi ảnh chụp giấy tờ tùy thân của thuê bao trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp có thể làm giả, có thể được (nhân viên giao dịch) lấy của người này gắn cho người khác mà vô cùng khó để kiểm soát.

Thực tế cũng cho thấy, cơ quan chức năng đã từng lần xử phạt các nhà mạng khi phát hiện có gian dối trong việc đăng ký thông tin thuê bao. Thậm chí, có nhà mạng lưu hình chứng minh nhân dân của chủ thuê bao là… tờ rơi; các chứng minh nhân dân có ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, nơi cấp, ngày cấp giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau một chữ số của số chứng minh nhân dân…

Như vậy, có thể thấy những thuê bao đăng ký sai cần phải bổ sung thông tin theo quy định mới là cần thiết. Bởi lẽ, có như vậy mới tạo được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn chỉnh nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Điều này sẽ hạn chế tin nhắn lừa đảo, đe dọa, khủng bố, phát tán thông tin độc hại…

Đại diện Cục Viễn thông cũng cho hay, trên thế giới, hầu hết các quốc gia đều có những quy định quản lý nghiêm ngặt thông tin thuê bao. Ví dụ như Đức, Mỹ, Nhật Bản thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để mỗi khi thực hiện đăng ký thông tin, người dân cần xuất trình giấy tờ để doanh nghiệp đối chiếu, xác nhận trên hệ thống này; Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Bangladesh gần đây đã yêu cầu triển khai hệ thống nhận diện vân tay của người đến đăng ký thông tin thuê bao; Nigeria ngoài áp dụng hệ thống nhận diện vân tay cũng yêu cầu chụp ảnh các cá nhân đến đăng ký SIM…

[Viettel, VinaPhone, MobiFone bị phạt vì đăng ký thông tin thuê bao sai]

Ở một góc khác, cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn lời các nhà mạng lớn (VNPT VinaPhone, MobiFone, Viettel) trong một cuộc họp ngày hôm qua (22/6) thì cho biết đã sẵn sàng triển khai đăng ký thông tin thuê bao theo quy định mới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết, các thuê bao đăng ký mới sẽ phải thực hiện đúng quy định hiện hành, dù nhà mạng có gặp khó khăn vẫn phải quyết tâm triển khai đúng thời hạn. Với các thuê bao cũ đăng ký thông tin không chính xác nhà mạng phải có phương án tạo điều kiện cho người dân đến đăng ký đầy đủ như đối với thông tin đăng ký thuê bao mới. Trong khi đó, với các thuê bao cũ được nhà mạng xác định là đã có thông tin chính xác, Cục Viễn thông sẽ có văn bản hướng dẫn sau. Tuy nhiên các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về thông tin đã đăng ký đó có chính xác hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục