Thông tin thêm về vụ cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên

Hiện có gần 600 người tại khu vực cháy ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, để phát đường băng cản lửa, tập trung chữa cháy.
Liên quan tới vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, sáng 5/3, các đơn vị chức năng đã bổ sung thêm lực lượng tập trung khống chế các điểm cháy tại độ cao 1.700m để tránh lan sang khu vực rừng già.

Tại trung tâm chỉ huy ở thôn Séo Mí Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Hữu Vạn và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Doãn Văn Hưởng trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia chữa cháy. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục huy động nhân dân các xã ven khu vực đám cháy tại thôn Séo Mí Tỷ và thôn Dền Thàng (xã Tả Van) tham gia khống chế.

Hiện có gần 600 người gồm lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và nhân dân địa phương có mặt tại khu vực cháy để phát đường băng cản lửa và tập trung chữa cháy.

Qua sơ bộ điều tra xác minh và nhận định ban đầu, nguyên nhân cháy do sự bất cẩn của người dân khi sử dụng lửa gây cháy lan. Rừng bị cháy chủ yếu là cây gỗ tái sinh thực vật che phủ gồm cây bụi, thảm cỏ, lau lách và một phần núi đá có cây. Diện tích thiệt hại theo ước lượng ban đầu khoảng 60-70ha, mức độ thiệt hại khoảng 50-60%.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai trích ngân sách hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia chữa cháy./.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục