Thông tin thú vị trước trận đấu Liverpool-Chelsea

Không lâu sau thất bại trước Chelsea tại trận chung kết FA Cup, Liverpool đang tràn đầy cơ hội báo thù khi hai đội tái ngộ nhau.
Không lâu sau thất bại trước Chelsea tại trận chung kết FA Cup, Liverpool đang tràn đầy cơ hội báo thù khi hai đội tái ngộ nhau trong trận đấu muộn thuộc vòng 37 giải Ngoại hạng Anh.

Với tâm trí đang đổ dồn về trận chung kết Champions League sắp tới, "The Blues" khó có thể tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu này mặc dù trên lý thuyết đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn có thể đoạt được vị trí thứ tư chung cuộc nếu giành chiến thắng trong cả hai trận đấu còn lại.

Nhiều khả năng, các trụ cột như Drogba, Lampard,... sẽ được huấn luyện viên Di Matteo cho nghỉ ngơi. Còn những cầu thủ quan trọng nhưng lại vắng mặt vì treo giò trong trận chung kết sắp tới như Branislav Ivanovic, John Terry, Raul Meireles và Ramires sẽ ra sân. Cựu tiền đạo của Liverpool Torres không được ra sân một phút nào trong trận chung kết FA vừa qua có thể được trao cơ hội trong trận đấu này.

Với đội chủ nhà Liverpool, không nhiều sự thay đổi về đội hình của đội bóng này so với trận chiến tại Wembley cách đây vài ngày. Thay đổi duy nhất có lẽ sẽ là Carroll sẽ có được suất đá chính thay Bellamy, bởi tiền đạo người Anh đã thể hiện một phong độ rất xuất sắc trong trận đấu vừa qua.

Cùng điểm lại thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai đội trước trận đấu sẽ diễn ra vào 2 giờ (thứ Tư ngày 9/5):

- Liverpool hiện đang kém Everton 4 điểm. Kể từ năm 1994, chưa bao giờ Liverpool đứng sau Everton khi mùa giải Premier League hạ màn.

- Bất chấp từng có lúc bị treo giò 8 trận, Suarez vẫn là chân sút số 1 của Liverpool với 11 bàn thắng. Trong khi đó, Lampard và Sturridge là hai cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Chelsea tại Premier League mùa này với mỗi người 11 bàn.

- Chưa có mùa giải nào Liverpool thắng ít hơn 6 trận trên sân nhà trong vòng 10 năm qua. Mùa này Liverpool mới thắng 5 trận tại Anfield (hòa 9, thua 4).

- 7 lần đối đầu gần đây nhất giữa Liverpool và Chelsea chỉ có 2 trận kết thúc với tổng số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn.

- Đây là lần đầu tiên Fernando Torres trở lại Anfield sau ngày anh tới Chelsea. Trước đó, trong 3 trận đấu đối mặt với câu lạc bộ cũ trong màu áo "The Blues", Torres 2 lần ra sân trong đội hình xuất phát, 1 lần vào sân thay Drogba phút 84. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không để lại ấn tượng nào khi thi đấu mờ nhạt và không ghi nổi một bàn thắng.

- Kể từ khi thay thế Andre Villas-Boas, Roberto Di Matteo đã có 18 trận cầm Chelsea với thành tích thắng 12, hòa 4 và thua 2.

- Trong 10 lần gặp nhau, Liverpool thắng 5 trận, hòa 1 trận và thua 4 trận. Rất có thể sau trận đấu đêm nay, Chelsea sẽ cân bằng tỷ số thắng thua khi ca khúc khải hoàn rời sân Anfield.

- 7 lần đối đầu gần đây nhất giữa Liverpool và Chelsea chỉ có 2 trận kết thúc với tổng số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn.

- Đã có tổng cộng 29 bàn thắng được ghi trong 10 trận liên tiếp gặp nhau vừa qua giữa Chelsea và Liverpool. Trong số đó, có tới 20 bàn được ghi trong hiệp 2 (8 bàn trong 15 phút cuối trận).

- Trong 8 trận đối đầu gần đây giữa 2 đội, chỉ có 3 trận kết thúc với tổng số phạt góc trên 11 quả.

- Trong 7 trận đối đầu vừa qua giữa Liverpool và Chelsea, đã có 5 bàn thắng được ghi trong 15 phút đầu hiệp 2.

- Chelsea đã không ghi bàn ở 5 trong 8 trận đấu gần đây tại Premier League với Liverpool.

- Thất bại tại trận chung kết FA Cup vừa qua là thất bại duy nhất của Kenny Dalglish trong vai trò huấn luyện viên trước Chelsea (thắng 10, hòa 3, thua 1).

- Trong 8 trận gần đây ở sân đấu này, thầy trò HLV Kenny Dalglish đã thua tới 4 trận./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục