Thông tin thú vị trước trận đấu Newcastle-Chelsea

Chelsea hiện đang lâm vào khủng hoảng sau khi để thua liên tiếp trên các mặt trận và khiến chiếc ghế HLV của Villas-Boas lung lay.
Tâm điểm của vòng 14 Premier League sẽ là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Newcastle.

Chelsea hiện đang lâm vào khủng hoảng nặng nề sau khi để thua liên tiếp trên các mặt trận Premier League, Champions League và Carling Cup.

Hầu hết các trụ cột đều đang gặp vấn đề phong độ do tuổi tác, trong khi đó những cầu thủ trẻ ít được ra sân thử thách. Tiền đạo Torres tiếp tục tịt ngòi, hàng phòng ngự vốn khá chắc chắn nay liên tiếp mắc sai lầm, kể cả đội trưởng Terry. Chuyện ra đi, ở lại của Drogba cũng khiến nội bộ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge lục đục.

Trong khi đó, Newcastle đang tràn đầy tự tin trên sân nhà với 4 trận thắng, 2 trận hòa từ đầu mùa giải đến nay trên sân nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Alan Pardew  không gặp bất cứ áp lực nào. Hơn nữa giấc mơ được trở lại đấu trường châu Âu khiến Newcaslte luôn là trở ngại với bất cứ đội bóng nào

Trước những đối thủ mạnh như Arsenal, Tottenham hay Man United, "Chích chòe" đều giành được kết quả có lợi. Trong khi đó Chelsea lại toàn thua khi gặp gỡ 3 ông lớn là M.U, Arsenal và Liverpool.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai đội trước trận đấu sẽ diễn ra vào 19h45 ngày mai (thứ Bảy ngày 3/12):

- Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2003, Newcastle đối đầu với Chelsea ở vị thế là đội xếp phía trên ở bảng xếp hạng.

- Ba trong số 4 trận đấu gần đây giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa.

- Newcastle và Chelsea từng chạm trán nhau 66 lần tại sân Sports Direct Arena (tên mới của sân St James' Park). Trong đó Newcastle thắng 34 lần, thua 15 và 17 trận kết thúc với tỷ số hòa.

- Demba Ba hiện đang nằm trong danh sách 10 chân sút hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh với 9 bàn thắng ghi được từ đầu mùa giải.

- Chelsea bất bại trong 8 trận đấu gần đây với Newcastle. Trận thắng gần đây nhất của “Chích chòe” trước Chelsea trên sân nhà là chiến thắng 1-0 hồi tháng 5/2006.

- Tuy nhiên, trong 4 trận đấu gần đây Chelsea để thua tới 3 trận.

- Các học trò của huấn luyện viên Villas-Boas không thể giữ sạch lưới trong 8 trận đấu gần đây tại Premier League.

- Trong 16 trận đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng Anh, đoàn quân của huấn luyện viên Alan Pardew chỉ để thua duy nhất một trận.

- Nếu ghi được bàn thắng trong trận đấu tối mai, đó sẽ là bàn thắng thứ 100 của Newcastle trước Chelsea trên sân nhà.

- Chelsea chính là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất trong hiệp một ở Premier League mùa giải này (15 bàn)./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 Thông tin thú vị trước trận đấu Newcastle-Chelsea ảnh 1
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục