Thông xe đường nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A

Dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A có chiều dài hơn 6km; tổng mức đầu tư dự án thành phần là hơn 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Thông xe đường nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A ảnh 1Đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 30/6, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ thông xe dự án đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn một) và gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Ninh Phúc-cầu Điền Hộ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với tuyến đường vành đai Đông Nam thành phố Ninh Bình ra Quốc lộ 1A có chiều dài hơn 6km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần là hơn 1.500 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đơn vị thi công là liên danh giữa doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75, thực hiện từ cuối năm 2012 đến hết tháng 6/2015.

Sau khi thông xe, đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với Quốc lộ 1A (giai đoạn một) sẽ từng bước tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, giải quyết cơ bản lưu lượng giao thông từ đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình không phải đi qua khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình như hiện nay. Điều này giúp khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, tăng sự kết nối, thông thương giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Ninh Phúc-cầu Điền Hộ từ km 144+200 đến km 187+250 có tổng chiều dài gần 46km, bao gồm 30km tuyến chính và 16km tuyến hoàn trả, đi qua địa bàn hai huyện Yên Khánh, Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.680 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được khởi công từ năm 2009 và được Bộ Giao thông Vận tải chọn là công trình trọng điểm gắn biển chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuyến đường này được nâng cấp, cải tạo và đưa vào sử dụng sẽ đóng vai trò là tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của hai huyện Yên Khánh, Kim Sơn nói riêng và của tỉnh Ninh Bình nói chung; đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng ở các địa bàn vùng ven biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục