Thu 2,5 tấn mì chính nhập lậu trên đường đi tiêu thụ

Đội quản lý thị trường số 15, Chi cục QLTT HN vừa thu giữ 2,5 tấn mì chính nhập lậu và 700 kg táo tàu khô không kiểm định chất lượng.
Chiều 17/5, đội quản lý thị trường số 15 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường, công an Thành phố Hà Nội thu giữ 2,5 tấn mì chính, do Trung Quốc sản xuất, tại sân Ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Số hàng trên do công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại tổng hợp Ngọc Anh, có địa chỉ tại Thôn Chi Ma, Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn làm chủ hàng, được đóng gói thành từng bao 25 kg nhưng không có hóa đơn chứng từ và giấy kiểm định chất lượng.

Ngay sau khi thu giữ, đoàn đã lập biên bản vi phạm và chuyển các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra.

Cũng trong sáng nay, tại địa điểm trên, đội quản lý thị trường số 15, kết hợp với Cục cảnh sát môi trường, Bộ Công An và Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ trên 700 kg táo Tàu khô nhập lậu, do ông Nguyễn Văn Thu, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam làm chủ hàng.

Theo một cán bộ đội quản lý thị trường số 15 thì tất cả hàng bị tịch thu đều không có hóa đơn chứng từ cũng như giấy kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Nếu không kịp thời thu giữ thì số hàng trên có khả năng sẽ bị đưa vào các tiệm thuốc Bắc trên địa bàn Thành phố để tiêu thụ," vị cán bộ này cho biết.

Có thể thấy, việc tập kết hàng lậu tại các Ga tàu hỏa là một thủ đoạn không mới, tuy nhiên do các đối tượng thường xé lẻ để tiêu thụ nên việc kiểm tra và thu giữ cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 15/5/2012, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 3461/UBND-CT yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại...

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu đề nghị Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, điều tra triệt phá các đường dây hoạt động phạm tội có tổ chức buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng và các tụ điểm, bến bãi chứa chấp hàng buôn lậu… trên địa bàn thành phố.

Đối với Cục Hải quan thành phố, xây dựng chương trình phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127/TP (BCĐ 127/TP) về công tác kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm tại cảng sân bay Quốc tế Nội Bài, sân bay Gia Lâm, bưu điện và các cửa khẩu Hải quan cảng ICD, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Viên…

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao cơ quan Thường trực BCĐ 127/TP tăng cường công tác dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường, tiếp tục triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, xây dựng chương trình làm việc với các Ban chỉ đạo 127 các quận Hoàn Kiếm, huyện Gia Lâm, huyện Thường Tín về công tác kiểm tra, kiểm soát hàng lậu, hàng giả tại một số tuyến phố chuyên kinh doanh như chợ Đồng Xuân; hàng lậu ở chợ Ninh Hiệp và giải pháp chống buôn lậu gia súc, gia cầm tại chợ Hà Vĩ.../.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục