Thủ đô của Italy cấm người dân đi xe cá nhân trong trung tâm

Chính quyền hai thành phố lớn nhất Italy là Rome và Milan ngày 24/12 đã ban hành lệnh cấm người dân đi xe cá nhân trong khu vực trung tâm thành phố do mức độ ô nhiễm đô thị đã vượt quá mức cho phép.
Thủ đô của Italy cấm người dân đi xe cá nhân trong trung tâm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: carscoops.com)

Chính quyền hai thành phố lớn nhất Italy là Rome và Milan ngày 24/12 đã ban hành lệnh cấm người dân đi xe cá nhân trong khu vực trung tâm thành phố do mức độ ô nhiễm đô thị đã vượt quá mức cho phép.

Thị trưởng tạm quyền của Rome Francesco Tronca đã quyết định cấm các phương tiện giao thông cá nhân lưu hành trong trung tâm thành phố trong hai ngày 28-29/12 tới để hạn chế tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng. Theo đó, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều trong hai ngày nói trên, các xe cá nhân sẽ không được di chuyển trong khu giới hạn có tên là "Fascia Verde" (Vành đai xanh), bao gồm khu trung tâm cổ của thành phố và một số khu nội đô xung quanh.

Người dân được khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng, theo đó trong thời gian áp dụng lệnh cấm một chiếc vé xe có thể sử dụng được trong cả ngày thay vì chỉ có hiệu lực cho riêng một lượt đi.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Milan cũng cấm các phương tiện cá nhân đi vào trung tâm trong ba ngày, từ 28 đến 30/12, trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Thị trưởng Milan, ông Giuliano Pisapia cũng áp lệnh cấm ở một thành phố nhỏ ngoại vi Milan. Chính quyền vùng Lombardy có thủ phủ Milan quyết định thực hiện việc cấm xe có hạn chế ở một số thành phố nhỏ gần các khu công nghiệp.

Từ lâu, Milan cùng với Turin được coi là những thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất Italy do tập trung quá nhiều khu công nghiệp, trong đó nhiều ngày có giới hạn khói bụi vượt quá mức cho phép.

Cùng ngày, giới chức quốc gia vùng Balkan Bosnia-Herzegovina đã quyết định đóng cửa các trường tiểu học và trung học ở thủ đô Sarajevo do tình trạng ô nhiễm khói mù. Hội đồng thành phố cũng yêu cầu bắt đầu kỳ nghỉ mùa Đông sớm hơn để các học sinh tránh hít phải khói bụi ô nhiễm. Những người có vấn đề về sức khỏe, phụ nữ mang thai, người già và trẻ em được khuyến cáo hạn chế ra đường.

Dữ liệu điều tra cho thấy chỉ số chất lượng không khí tại Sarajevo ngày 24/12 là 94, vượt xa mức "bình thường" từ 0 đến 50. Trong những ngày gần đây, chỉ số này thậm chí còn tăng lên mức nguy hiểm, tới 300, khiến thành phố bị bao phủ trong khói mù. Trong khi đó, chỉ số ô nhiễm khói bụi cũng tăng cao tại một số vùng của quốc gia Balkan này do tình trạng thiếu mưa như Lukavac và Tuzla./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục