Thủ đô Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Geneva, Bern

Chuyến thăm của đoàn là thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, môi trường, quản lý đô thị, quản lý hạ tầng...
Từ ngày 21-25/3, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, do Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại thành phố Geneva và Thủ đô Bern của Thụy Sĩ, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đa dạng giữa Hà Nội với hai thành phố trên.

Các lĩnh vực thúc đẩy hợp tác như giáo dục, đào tạo, môi trường, quản lý đô thị, quản lý hạ tầng, thúc đẩy du lịch.

Chuyến thăm cũng là dịp để đoàn trao đổi những kinh nghiệm hoạt động của các cơ quan dân cử trong quản lý chính sách, giám sát hoạt động của chính quyền, xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý...

Ngày 21/3, đoàn đã gặp và làm việc với các quan chức thành phố Geneva và Cơ quan du lịch Geneva.

Trong các cuộc gặp, hai bên đã giới thiệu sơ qua tình hình kinh tế-xã hội của mỗi thành phố, cũng như vị trí, chức năng, cơ cấu và hoạt động của các cơ quan dân cử.

Hà Nội đã có quan hệ hợp tác trong nhiều năm với hai thành phố trên của Thụy Sĩ thông qua việc trao đổi các đoàn đại biểu, văn hóa, giáo dục, đào tạo...

Trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa Thụy Sĩ và Việt Nam trong những năm gần đây, phía Thụy Sĩ mong muốn quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa thành phố Geneva và thủ đô Hà Nội phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Ngô Thị Doãn Thanh giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội mở rộng, đổi mới, hội nhập và phát triển; giới thiệu Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và mời các đoàn khách đại diện các thủ đô, thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Geneva và Bern, sang dự lễ kỷ niệm này.

Trong thời gian ở Thụy Sĩ, đoàn đã đến thăm Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, cùng các tổ chức khác đóng tại Geneva và Đại sứ quán Việt Nam tại Bern./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục