Trung Quốc: Làm giả hơn 1.000 Cúp vàng World Cup

Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc

Cơ quan cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện và thu giữ hơn 1.000 chiếc Cúp vàng World Cup làm giả một nhà kho thuộc tỉnh Chiết Giang.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 1Cúp vàng World Cup giả bị thu giữ.

Cơ quan cảnh sát Trung Quốc vừa phát hiện và thu giữ hơn 1.000 chiếc Cúp vàng World Cup làm giả một nhà kho thuộc tỉnh Chiết Giang.

Lô hàng này bị bắt giữ khi đang trên đường xuất khẩu sang Libya, và sẽ được vận chuyển đến Brazil bán cho khách du lịch đến xem World Cup sắp tới.

1.020 chiếc cúp bị thu giữ có hình dáng, kích thước không khác gì so với phiên bản thật dành cho đội vô địch World Cup.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, họ đã phát động một chiến dịch vào tháng Tư để trấn áp hành vi trộm cắp bản quyền liên quan đến bóng đá trước giải đấu vào tháng Sáu.

World Cup diễn ra Brazil dự kiến ​​sẽ mang về nguồn thu lớn. Thế nên, không quá khó khiểu khi mà Trung Quốc - đất nước luôn được đánh giá cao về khả năng làm nhái phát huy sức mạnh để thu lợi.

Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 21.020 chiếc cúp bị thu giữ.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 3Những chiếc cúp này có hình dáng, kích thước không khác gì so với phiên bản thật.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 4Dự kiến số cúp vàng này sau khi quá cảnh ở Libya sẽ được vận chuyển đến Brazil bán cho khách du lịch.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 5Cảnh sát đang kiểm tra Cúp vàng giả.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 6Danh sách các quốc gia vô địch từ năm 1974 đến 2014.
Thu giữ hơn 1.000 Cúp vàng World Cup giả ở Trung Quốc ảnh 7Chiếc cúp giả được đo và so sánh với chiếc cúp thật trên tay Pele.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục