Thủ lĩnh Al-Nusra kêu gọi bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Mohammad al-Jolani, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra tại Syria, kêu gọi các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và tăng cường tấn công chính quyền Syria.
Thủ lĩnh Al-Nusra kêu gọi bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1Thủ lĩnh Abu Mohammad al-Jolani của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra. (Nguồn: The National Interest)

Theo AFP, ngày 26/2, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tên Mohammad al-Jolani, đã kêu gọi các đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27/2 (giờ địa phương), và thay vào đó tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào chính quyền Syria.

Trong một đoạn ghi âm, al-Jolani nêu rõ: "Hãy cảnh giác với trò bịp bợm này của phương Tây và Mỹ vì tất cả bọn chúng đang đẩy các bạn quay trở lại dưới sự khống chế của chính quyền áp bức. Các chiến binh ở Syria, hãy chuẩn bị chiến đấu, tăng cường các cuộc tấn công và không sợ hãi trước quân đội và máy bay của chúng."

Thỏa thuận ngừng bắn trên, do Nga và Mỹ bảo trợ, đánh dấu nỗ lực ngoại giao lớn nhất nhằm giúp chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục