Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong đề nghị gặp chính quyền Bắc Kinh

Ngày 7/11, các thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong đã chính thức đề nghị đàm phán với đại diện của chính quyền Trung Quốc về cải cách chính trị.
Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong đề nghị gặp chính quyền Bắc Kinh ảnh 1Người biểu tình đứng canh một rào chắn ở Mong Kok sau các cuộc xung đột với cảnh sát rạng sáng 18/10. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 7/11, các thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong đã chính thức đề nghị đàm phán với đại diện của chính quyền Trung Quốc về cải cách chính trị, đồng thời yêu cầu một chính trị gia thân Bắc Kinh làm trung gian hòa giải.

Nhóm lãnh đạo biểu tình Hiệp hội sinh viên Hong Kong (HKFS) đã trao một bức thư ngỏ cho cựu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Đổng Kiến Hoa, trong đó đề nghị ông giúp sắp đặt cuộc gặp các quan chức Bắc Kinh.

Trong bức thư được công bố ngày 7/11 này, HKFS bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng ông Đổng Kiến Hoa có thể thể hiện độ khoan hồng chính trị...và giúp sắp đặt cuộc gặp giữa các sinh viên với các quan chức Trung Quốc ở Hong Kong hoặc ở Bắc Kinh để chúng tôi có thể trực tiếp bày tỏ tình hình tại thành phố này."

HKFS cho biết thêm rằng chính quyền Hong Kong "không có khả năng đáp ứng" các yêu sách của sinh viên, đồng thời hy vọng nhận được phản hồi của ông Đổng Kiến Hoa trước ngày 9/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục