Thủ lĩnh biểu tình Thái sẽ ra trình diện nếu lật đổ được bà Yingluck

Ông Suthep Thaugsuban ngày 27/11 cho biết ông sẽ ra trình diện cảnh sát sau khi nhiệm vụ lật đổ chế độ hiện nay của ông hoàn tất.
Thủ lĩnh biểu tình Thái sẽ ra trình diện nếu lật đổ được bà Yingluck ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ tập trung trước Bộ Nội vụ ở thủ đô Bangkok ngày 26/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, thủ lĩnh biểu tình và là cựu nghị sỹ đảng Dân chủ Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 27/11 cho biết ông sẽ ra trình diện cảnh sát sau khi nhiệm vụ "lật đổ chính phủ hiện nay" của ông hoàn tất.

Cựu Phó thủ tướng phụ trách an ninh thời chính phủ của đảng Dân chủ này cho biết ông sẵn sàng ra gặp cảnh sát để đối chất với những lời buộc tội sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ "lật đổ chế độ Thaksin."

Ông này giải thích rằng lỗi của ông không nghiêm trọng vì chỉ là hành động huy động hơn 10 người phạm tội hình sự và chiếm dụng cơ quan chính quyền bằng vũ lực. Cảnh sát đã đề nghị bắt ông với những lời cáo buộc nghiêm trọng hơn. Nhưng trong vài ngày nữa, khi nhiệm vụ của ông hoàn thành, ông sẽ tự ra trình diện cảnh sát.

Trước đó, ông Suthep từng tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch biểu tình phản đối chính phủ vào trước ngày 5/12, ngày Quốc khánh và cũng là ngày sinh nhật Nhà Vua Thái Lan.

Tòa án hình sự Thái Lan ngày 27/11 đã bác đơn đề nghị xem xét lại lệnh bắt giữ do luật sư của ông này gửi lên. Tòa án giải thích rằng không có lý do gì để thay đổi quyết định của họ.

Thủ lĩnh áo đỏ Jatuporn Promphan đã kêu gọi cảnh sát áp dụng tội nổi loạn và khủng bố đối với ông Suthep vì lý do chiếm giữ trụ sở cơ quan chính quyền là nghiêm trọng hơn những gì mà những người biểu tình áo đỏ từng làm năm 2010.

Ông này cũng khẳng định sẽ tiếp tục tụ hợp tại sân vận động Rajamangala để bày tỏ sự ủng hộ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục