Thủ lĩnh cấp cao đảng đối lập Tunisia bị bắn chết

Chokri Belaid, thủ lĩnh Đảng Những người yêu nước dân chủ (DPP) đối lập của Tunisia, Chokri Belaid đã bị bắn chết vào sáng 6/2.
Theo AFP, Chokri Belaid, thủ lĩnh Đảng Những người yêu nước dân chủ (DPP) đối lập của Tunisia, Chokri Belaid đã bị bắn chết sáng 6/2.

Người anh trai của ông Chokri, Abdelmajid Belaid, nói: "Em tôi đã bị ám sát. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng."

Vợ của Chokri Belaid cũng cho đài Mosaique biết ông Chokri đã bị trúng hai viên đạn.

Ngay lập tức, Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali đã lên án vụ sát hại lãnh tụ đảng đối lập DPP này là một hành động khủng bố chống lại Tunisia. Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bắt giữ ngay kẻ sát nhân.

Ông Belaid là một người chỉ trích gay gắt chính phủ do Hồi giáo đứng đầu của Tunisia và gia đình ông đã cáo buộc đảng Ennahda cầm quyền đứng đằng sau vụ ám sát này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục