Thủ lĩnh dân quân khét tiếng của Colombia sa lưới pháp luật

Cảnh sát Colombia cho biết một cựu thủ lĩnh của nhóm dân quân khét tiếng của Colombia, có dính líu đến hơn 5.000 vụ giết người và một loạt vụ mất tích, đã bị bắt giữ tại Panama.
Thủ lĩnh dân quân khét tiếng của Colombia sa lưới pháp luật ảnh 1Các tay súng thuộc lực lượng AUC. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Colombia ngày 29/8 cho biết một cựu thủ lĩnh của nhóm dân quân khét tiếng của Colombia, có dính líu đến hơn 5.000 vụ giết người và một loạt vụ mất tích, đã bị bắt giữ tại Panama.

Armando Perez, còn có biệt danh là Omega hay Camilo, từng là phó chỉ huy liên minh bán quân sự cánh hữu "Lực lượng Tự vệ Đoàn kết Colombia" (AUC).

Theo Tư lệnh cảnh sát quốc gia Colombia Rodolfo Palomino, đối tượng này đã lẩn trốn ở nước láng giềng Panama và bị Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã.

Với những cáo buộc như giết người, bắt cóc và một số tội ác chống nhân loại, lực lượng chức năng đã ban hành 80 lệnh truy nã đối với thủ lĩnh này. Đặc biệt, Colombia đã truy lùng gắt gao tên này do có dính líu đến vụ thảm sát tại Tibu và La Gabarra - hai khu vực miền Bắc Colombia - từ năm 1999 đến năm 2000.

Cuối cùng, sau bốn năm lẩn trốn, Perez đã "sa lưới" pháp luật trong một chiến dịch chung giữa Panama và Colombia. Tuy nhiên, thời điểm tên này bị bắt giữ không được tiết lộ.

Armando Perez còn được biết đến với biệt danh "Quái vật Catatumbo." Không chỉ hoạt động ở Colombia, tên này còn mở rộng địa bàn sang Panama, làm trung gian vận chuyển ma túy từ Colombia đến các nước Trung Mỹ và châu Âu.

AUC đã có những hành vi tàn bạo đối với dân thường trong cuộc chiến chống lực lượng vũ trang cánh tả tại Colombia.

Từ năm 2003-2006, Chính phủ Colombia đã thực hiện tiến trình giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tập hợp thành liên minh AUC.

Perez cũng từng tham gia tiến trình hòa bình này trong năm 2004, song đã rút lui một năm sau đó và thành lập một băng nhóm buôn ma túy từ Colombia tới Trung Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục