Thủ lĩnh đối lập Myanmar tin NLD giành đa số tại quốc hội

Thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi tuyên bố bà tin rằng đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã "giành đa số tại Quốc hội" nước này sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua.
Thủ lĩnh đối lập Myanmar tin NLD giành đa số tại quốc hội ảnh 1Lãnh đạo đảng NLD đối lập Aung San Suu Kyi (phải) phát biểu trước những người ủng hộ tại Yangon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài BBC/AFP, Thủ lĩnh đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 10/11 tuyên bố bà tin rằng đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã "giành đa số tại Quốc hội" nước này sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho BBC, bà Suu Kyi nêu rõ: "Chúng tôi có khả năng giành được khoảng 75% số ghế trong quốc hội liên bang."

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, NLD đến nay đã giành quyền kiểm soát 78 trên tổng số 88 ghế Hạ viện đã được công bố. Đảng này cần giành được 67% số ghế được đưa ra bầu ở cả hai viện quốc hội để kiểm soát một đa số.

Theo Hiến pháp hiện hành tại Myanmar, bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống. Tuy nhiên, với tư cách lãnh đạo NLD bà khẳng định sẽ "tìm được người" gánh vác trách nhiệm này.

Dự kiến, Myanmar sẽ bầu tổng thống mới vào khoảng tháng 2/2016 hoặc sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục