Thủ lĩnh Hamas kêu gọi "tàn sát" người Do Thái tới thăm Núi Đền

Người đứng đầu phong trào phụ nữ của tổ chức Hồi giáo Hamas đe dọa sẽ "tàn sát" những người Do Thái đang làm "tổn hại" tới Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền).
Thủ lĩnh Hamas kêu gọi "tàn sát" người Do Thái tới thăm Núi Đền ảnh 1 Khu vực đền Al-Aqsa. (Nguồn: daysofpalestine.com)

Ngày 5/4, người đứng đầu phong trào phụ nữ của tổ chức Hồi giáo Hamas ở Rafah, Faiza Al-Nashar tiếp tục lên tiếng kêu gọi tiến hành bạo lực chống lại người Do Thái, đe dọa sẽ "tàn sát" những người Do Thái đang làm "tổn hại" tới Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền).

Trước đó, một thành viên cấp cao khác của phong trào Hamas là Phó Chủ tịch Quốc hội Ahmed Bahar cũng đã đưa ra những lời đe dọa tương tự.

Phát biểu tại một sự kiện do phong trào phụ nữ Hamas tổ chức nhằm ủng hộ "cuộc nổi dậy-Intifada" và tưởng nhớ đến các thành viên cấp cao của Hamas đã bị phía Israel sát hại trong cuộc nổi dậy lần thứ 2 vào đầu những năm 2000, ông này nói rằng: "Quyết định đối với một cuộc nổi dậy phụ thuộc vào các chiến binh tử vì đạo, những người bị thương và các tù nhân và không ai có thể chặn đứng điều này. Không có tương lai cho những kẻ đang bao vây đối với chúng ta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục