Thủ lĩnh IS là "thần tượng" của kẻ tấn công nhà thờ ở Indonesia

Bộ trưởng An ninh Indonesia cho biết thủ phạm vụ tấn công nhà thờ Thiên Chúa giáo ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia "bị ám ảnh" bởi thủ lĩnh tổ chức IS Abu Bakr al-Baghdadi.
Thủ lĩnh IS là "thần tượng" của kẻ tấn công nhà thờ ở Indonesia ảnh 1Cảnh sát gác trước nhà thờ sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng An ninh Indonesia Wiranto cho biết thủ phạm vụ tấn công nhà thờ Thiên Chúa giáo ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia khiến 4 người bị thương hôm 28/9 "bị ám ảnh" bởi thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi.

Trả lời báo giới ngày 29/8, Bộ trưởng Wiranto cho biết nhà chức trách tìm thấy dòng chữ “I love al-Baghdadi" viết bên trong balô của Ivan Ahmadi, thủ phạm vụ tấn công trên. Ngoài ra, trong ba lô này còn có 6 quả bom tự chế.

Khi lục soát căn phòng mà đối tượng này ở thuê, cảnh sát còn phát hiện nhiều sợi dây đồng, thuốc súng cùng nhiều vật liệu khác có thể đã được sử dụng để chế tạo bom đơn giản.

Trong vụ tấn công ngày 28/8, Ahmadi, 17 tuổi, đã tìm cách kích hoạt một quả bom tự chế khi linh mục đang giảng đạo trong nhà thờ tập trung đông tín đồ ở khu vực Medan trên đảo Sumatra. May mắn, thiết bị nổ này chỉ nhả khói.

Tuy nhiên, kẻ tấn công dùng dao đâm vị linh mục khiến ông bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, các tín đồ Thiên Chúa giáo đã chặn được kẻ tấn công trước khi đối tượng có thể tấn công nhiều người khác.

Theo Bộ trưởng Wiranto, kiểm tra điện thoại di động lực lượng an ninh thu giữ cho thấy Ahmadi bị ám ảnh bởi thủ lĩnh IS, tuy nhiên, hiện chưa xác định đối tượng này có liên hệ với các mạng lưới phiến quân.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia, Chuẩn tướng Agus Rianto cũng tiết lộ vụ việc trên còn liên quan đến nhiều đối tượng khác, trong đó có một đối tượng đã gặp Ahmadi hôm 25/8, đề nghị đưa cho Admadi 10 triệu rupiah (khoảng 763 USD) và hướng dẫn Ahmadi cách chế tạo bom.

Cảnh sát địa phương cho rằng 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trên, trong đó ba đối tượng đã bị bắt giữ, những đối tượng còn lại đã trốn thoát.

Đây là vụ tấn công mới nhất tại Indonesia có dính líu đến IS. Hồi tháng Một năm nay, loạt vụ tấn công tại thủ đô Jakarta do IS thừa nhận tiến hành đã khiến bốn dân thường và bốn kẻ tấn công thiệt mạng.

IS cũng liên quan tới một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đồn cảnh sát trên đảo Java hồi tháng Bảy khiến một sỹ quan bị thương nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục