Thủ lĩnh phe Áo Đỏ bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị

Theo giấy triệu tập của cảnh sát Thái Lan, ông Jatuporn và các nhân vật chủ chốt khác của UDD đã vi phạm Sắc lệnh số 3/2015 của NCPO về cấm tụ họp chính trị.
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị ảnh 1Thủ lĩnh phong trào 'Áo đỏ' Jatuporn Prompan (trước) tại tòa án ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thái Lan đã gửi trát yêu cầu các thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phe Áo Đỏ, phải ra trình diện để nghe cáo buộc họ vi phạm lệnh cấm tụ họp chính trị mà Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) áp đặt từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Báo chí Thái Lan cho biết thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn Prompan đã nhận được giấy triệu tập của Cục Trấn áp tội phạm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan từ ngày 20/6, chỉ một ngày sau khi chính quyền quân sự nước này đóng cửa các trung tâm giám sát trưng cầu dân ý do phe Áo Đỏ lập ra.

Theo giấy triệu tập, ông Jatuporn và các nhân vật chủ chốt khác của UDD đã vi phạm Sắc lệnh số 3/2015 của NCPO về cấm tụ họp chính trị.

Cũng tại nhiều tỉnh thành khác, các nhân vật Áo Đỏ chủ chốt cũng nhận được giấy triệu tập của cảnh sát với tội danh cáo buộc tương tự.

Nếu bị tòa án tuyên xử là có tội, các thủ lĩnh phe Áo Đỏ có thể phải chịu mức án là 1 năm tù và nộp phạt 20.000 baht (khoảng 568USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục