Thủ lĩnh phe Áo Đỏ Thái Lan được tại ngoại sau 7 lần kháng nghị

Ngày 10/1, thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn Prompan đã được trả tự do sau khi Tòa án Hình sự Thái Lan chấp nhận đơn xin tại ngoại hầu tra của ông sau 7 lần kháng nghị.
Thủ lĩnh phe Áo Đỏ Thái Lan được tại ngoại sau 7 lần kháng nghị ảnh 1Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/1, thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn Prompan đã được trả tự do sau khi Tòa án Hình sự Thái Lan chấp nhận đơn xin tại ngoại hầu tra của ông sau 7 lần kháng nghị.

Hồi tháng 10/2016, Tòa án Hình sự đã hủy quy chế tại ngoại của ông Jatuporn, thủ lĩnh Mặt trật thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), một nhân vật có ảnh hưởng và nhiều phát ngôn, hành động đối kháng quyết liệt với chính quyền quân sự.

Lý do được đưa ra là ông này đã vi phạm các quy định tại ngoại trong vụ kiện ông và 23 nhân vật Áo Đỏ khác đã có hành động khủng bố.

Theo tòa này, ông Jatuporn đã có các phát ngôn trên truyền hình và mạng xã hội mang tính phỉ báng, sai sự thật và kích động bất ổn.

Đáng chú ý là lệnh bắt giam ông Jatuporn được đưa ra chi vài ngày trước khi Nhà vua Bhumibo qua đời.

Sau khi bị bắt giam, ông Jaturpon đã 7 lần kháng nghị và xin tiếp tục được tại ngoại. Cách đây một tuần, ông này cũng đã phải nhập viện để điều trị bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục