Thủ lĩnh tối cao Iran bác giá trị đàm phán trực tiếp với Mỹ

Thủ lĩnh tối cao Iran bác bỏ giá trị đàm phán trực tiếp với Mỹ

Thủ lĩnh tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã bác bỏ giá trị của các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân.
Thủ lĩnh tối cao Iran bác bỏ giá trị đàm phán trực tiếp với Mỹ ảnh 1Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AP, thủ lĩnh tối cao Iran, người có tiếng nói quyết định trong tất cả các vấn đề quốc gia, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã bác bỏ giá trị của các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Đây là bình luận đầu tiên của ông Khamenei liên quan đến những cuộc gặp mà các quan chức Iran tiến hành với người Mỹ trong cuộc đàm phán bí mật bắt đầu vào năm 2012.

Đại giáo chủ Khamenei ủng hộ các nhà thương thuyết và Tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước các quan chức Bộ Ngoại giao Iran ngày 13/8, ông Khamenei đã chỉ trích Mỹ, nói rằng việc đàm phán trực tiếp với các quan chức ngoại giao của Washington không giúp làm giảm bớt trừng phạt hay sự thù địch của Mỹ đối với Tehran.

Hiện các nhân vật theo đường lối cứng rắn ở Iran đang gia tăng chỉ trích Tổng thống Rouhani cũng như các nhà đàm phán hạt nhân. Một thỏa thuận hạt nhân tạm thời đạt được trong thời gian gần đây bắt nguồn từ những cuộc gặp bí mật giữa Mỹ và các quan chức Iran ở Oman và những nơi khác từ năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục