Thủ môn Australia qua đời vì bị sét đánh khi thi đấu

Thủ môn Australia qua đời vì bị sét đánh khi thi đấu ở Malaysia

Stefan Petrovski, thủ thành người Australia đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên, sau thời gian chống chọi với tử thần vì bị sét đánh trong lúc đang tập luyện.
Thủ môn Australia qua đời vì bị sét đánh khi thi đấu ở Malaysia ảnh 1Thủ thành Stefan Petrovski qua đời ở tuổi 18. (Nguồn: Getty Images)

Stefan Petrovski, thủ thành người Australia, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên, sau thời gian chống chọi với tử thần vì bị sét đánh trong lúc đang tập luyện.

Theo Independent, Petrovski năm nay mới 18 tuổi và đang thi đấu tại đội bóng hạng 2 của Malaysia là Melaka United.

Petrovski đã bị sét đánh vào hôm 5/4 vừa qua khi anh đang tập luyện cùng đồng đội. Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và đưa thủ thành 19 tuổi này vào bệnh viện.

Sau những dấu hiện khả quan ban đầu, sức khỏe của Stefan Petrovski bất ngờ suy giảm do thiếu oxy và sưng não, trước khi trút hơi thở cuối cùng vào hôm 1/5.

Chia sẻ về cái chết của thủ thành Petrovski, phó chủ tịch Melaka United Khairi Anuar Ahmad cho biết: "Tôi đã sốc khi biết Stefan Petrovski qua đời."

"Cậu ấy cực kỳ chăm chỉ và luôn muốn trở thành thủ môn giỏi nhất trong nước. Cậu ấy rất vui tính, tốt bụng và luôn được các đồng đội yêu quý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục