Thủ môn Pháp Hugo Lloris sợ phải "đấu súng" với người Đức

Thủ môn đội tuyển Pháp Hugo Lloris tỏ ra lo ngại về thành tích đá luân lưu của đội tuyển Đức trước thềm trận bán kết EURO 2016.
Thủ môn Pháp Hugo Lloris sợ phải "đấu súng" với người Đức ảnh 1Thủ thành tuyển Pháp, Hugo Lloris. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Thủ môn đội tuyển Pháp Hugo Lloris tỏ ra lo ngại về thành tích đá luân lưu của đội tuyển Đức trước thềm trận Bán kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016.

Đức đã đánh bại Italy ở trận tứ kết EURO 2016 sau loạt đá penalty với tỷ số 6-5. Theo thống kê, “Cỗ xe tăng” mới chỉ để thua duy nhất một loạt sút 11m trong 40 năm trở lại đây. 

Thủ môn Hugo Lloris cho rằng đội tuyển Pháp cần phải giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức ở trận đấu tới bởi vì họ chưa luyện đá 11m.

“Điều quan trọng là phải kết thúc trận đấu với bất cứ khả năng nào mà chúng tôi có thể. Sự thực là đội tuyển Đức đá penalty rất tốt, nhưng đến một ngày nào đó điều ấy sẽ chấm dứt,” Lloris phát biểu.

“Luyện đá 11m là rất khó bởi bối cảnh chơi bóng, áp lực khi tập luyện và trong trận đấu là khác nhau hoàn toàn,” thủ thành đang khoác áo Tottenham phát biểu.

“Chúng tôi đã xem các trận đấu của đội tuyển Đức. Họ rất tự tin và sau khi thắng ở loạt sút luân lưu, họ sẽ càng phấn chấn hơn. Thủ môn Manuel Neuer của họ đã tạo ra sự khác biệt. Họ có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup và nhiều cầu thủ đã quen chơi ở các trận bán kết và chung kết ở những giải đấu lớn cũng như giành nhiều danh hiệu.

"Tuy nhiên, chúng tôi cần phải hướng về phía trước. Chúng tôi cảm nhận được rằng cổ động viên đã cổ vũ cho đội tuyển ngay từ đầu. Họ thích thú với những chiến thắng của chúng tôi và chúng tôi muốn làm họ tự hào.”

Lloris tuyên bố anh và các đồng đội sẽ cố gắng để giành chiến thắng ở trận đấu tới: “Bất cứu điều gì cũng có thể xảy ra và chúng tôi tin vào chính mình. Chúng tôi biết mình có thể tin tưởng vào các cổ động viên. Họ sẽ thúc đẩy chúng tôi và các cầu thủ Pháp sẽ nỗ lực hết sức mình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục