Thử nghiệm vắcxin ngừa HIV đầu tiên của châu Phi

Ngày 21/7, Nam Phi đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người hai loại vắcxin phòng chống HIV/AIDS đầu tiên do nước này bào chế.
Ngày 21/7, Nam Phi đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên người hai loại vắcxin phòng chống HIV/AIDS đầu tiên do nước này bào chế.

Đây là sản phẩm của Hội đồng nghiên cứu y học (MRC) của Nam Phi nghiên cứu phát triển trong vòng 8 năm qua. Trước đó, hai loại vắcxin này đã được thử nghiệm thành công trên khỉ.

Giáo sư Anthony Mbewu, Chủ tịch MRC cho biết hai loại vắcxin này có thể được sản xuất đại trà và phổ biến rộng rãi sau ba lần thử nghiệm thành công trên người. Dự kiến, giai đoạn thử nghiệm lần hai sẽ được tiến hành vào cuối năm 2010.

Chủ tịch MRC nhấn mạnh việc thử nghiệm thành công vắcxin phòng chống HIV/AIDS do châu Phi bào chế có ý nghĩa quan trọng vì loại vắcxin này có giá thành thấp hơn nhiều loại ngoại nhập, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân châu Phi, nơi có tỷ lệ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ cao nhất thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến cuối năm 2007, thế giới đã có 33 triệu người nhiễm virus HIV và 2/3 trong số này tập trung ở các quốc gia châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục