Thủ quân Manuel Neuer: Tôi sẽ dẫn dắt Bayern như thế nào?

Manuel Neuer, thủ quân tuyển Đức và Bayern Munich vừa có bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Tobias Altchäfft của Sportbild, sau khi được trao tấm băng đội trưởng Hùm xám.
Thủ quân Manuel Neuer: Tôi sẽ dẫn dắt Bayern như thế nào? ảnh 1Neuer sẽ là người mang băng thủ quân của Bayern Munich từ mùa này. (Nguồn: bundesliga.com)

Manuel Neuer, thủ quân tuyển Đức và Bayern Munich vừa có bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Tobias Altchäfft của Sportbild, sau khi được trao tấm băng đội trưởng Hùm xám. Toàn bộ bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí thể thao Sportbild số 36 ra ngày 6/9/2017.

 

- Neuer, chuyện anh sẽ trở thành người kế nhiệm Phillipp Lahm làm đội trưởng thực ra là một bí mật mà ai cũng biết. Nhưng khi chính thức nhận quyết định đó, anh cảm thấy thế nào?


Manuel Neuer:
Karl-Heinz Rummenigge đã chia sẻ quyết định này của câu lạc bộ với tôi từ rất sớm. Carlo Ancelotti cũng đã coi tôi là đội trưởng từ trước khi có quyết định chính thức, sau đó ông ấy có một lần chào tôi bằng một câu như thế này "Capitano, anh biết đấy, chúng tôi cần anh từ mùa tới."

- Đội trưởng đầu tiên của anh ở Schalke 04 là Marcelo Bordon. Anh có học được gì từ anh ấy không?

Manuel Neuer: Thành thật mà nói, tôi chẳng học được gì. Là một cầu thủ trẻ tôi thường xuyên để ý đến việc của mình thôi. Những đề tài mà ngày hôm nay tôi bận tâm với tư cách thủ quân hoàn toàn khác với những năm tôi 18 hay 19. Tôi chưa thể nhìn xa như vậy được.

 

Ngày hôm nay tôi suy nghĩ, mình có thể giúp những cầu thủ trẻ như Marco Friedl, Christian Früchtl, Felix Götze như thế nào. Ngày xưa nhiệm vụ của tôi sau buổi tập chỉ là - đi nhặt hết bóng về và dựng khung thành lại cho ngay ngắn.​

- Với tư cách là đội trưởng, anh sẽ được lên nhận cúp. Chiếc cúp nào mà anh muốn bằng mọi giá được nâng nó lên một lần nữa?

 ​

Manuel Neuer: Tôi sẽ rất vui mừng nếu được nâng chiếc cúp vô địch Champions League lên thêm một lần nữa, kể cả không đeo băng đội trưởng ( cười...) Nhưng tôi nghĩ rằng, đó sẽ là một cảm giác hoàn toàn khác khi là người đầu tiên được chạm tay vào nó. Cũng vì cái cảm giác ấy mà tôi làm việc cật lực để có thể có nó thêm một lần nữa. Tất nhiên, đó cũng là giấc mơ của tôi, với tư cách đội trưởng Bayern được đón nhận nó.​

[Bayern bị đặt trong tình trạng báo động sau mùa Hè thất vọng]

- Danh hiệu Champions League ngày càng xa vời sau khi Lahm và Alonso ra đi?

Manuel Neuer: Tôi không nghĩ thế! Chúng tôi mất đi những cầu thủ rất kinh nghiệm, nhưng nếu như nhìn vào đội hình chúng tôi có nhiều cầu thủ đã trên 26, 27 tuổi. Chúng tôi đủ sức đối đầu với tất cả mọi thử thách.

Cũng như đội tuyển Tây Ban Nha đã giành các danh hiệu vào các năm 2008, 2010 và 2012, chúng tôi có một thế hệ cầu thủ xuất sắc, hoàn toàn có thể bù đắp những thiếu hụt mà các cầu thủ đã ra đi để lại.​

Thủ quân Manuel Neuer: Tôi sẽ dẫn dắt Bayern như thế nào? ảnh 2Neuer là người kế thừa xứng đáng thay cho Lahm.

- Anh đã học được những gì ở Phillipp Lahm?

Manuel Neuer: Thời đại của những yếu tố cá nhân đã qua rồi. Thời trước, khoảng cách trong đội hình là khá lớn. Nếu như có một ai đó phê phán Stefan Efenberg họ sẽ bị trừng phạt ngay.

- ...còn ngày nay?

Manuel Neuer: Phillipp kéo tất cả mọi người vào cuộc, anh ấy thường bàn với Thomas Mueller, Basti Schweinsteiger và tôi. Chúng tôi cùng nhau làm cho tất cả thấy phấn khích trên con đường của mình, cùng nhau gách vác. Vidal đang nghĩ gì? Coman nghĩ gì? Nếu đưa ra một quyết định mà bỏ mặc ai đó - họ sẽ cảm thấy bị lãng quên.​

- Anh đeo một cái băng đội trưởng làm riêng cho mình?

Manuel Neuer: Không, đây chỉ là một mẫu bình thường của nhà cung cấp Adidas có gắn Logo Bayern, loại này Lahm vẫn thường đeo. Nó không có gì thay đổi, tôi không có nguyện vọng đặc biệt gì cho riêng mình. Nhưng cái băng đó mang một ý nghĩa rất lớn, nên tôi chỉ mang một cái suốt cả mùa bóng. Người giữ đồ của chúng tôi cũng đặc biệt chú ý dến việc này. Khác với áo đấu, băng đội trưởng không mang ra trao đổi với đối thủ và cũng không ném lên khán đài tặng khán giả.​

- Anh đã nói chuyện với Jerôme Boateng chưa, người mà cũng có mong muốn trở thành đội trưởng?

Manuel Neuer: Jerome là một cầu thủ vô cùng quan trọng có tư cách lãnh đạo. Một trong những cầu thủ đầu đàn của chúng tôi. Tình hình trong đội năm qua có hơi trầm xuống, Có lẽ cũng chính vì lẽ đó ai cũng có thể đưa ra nguyện vọng cho riêng mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ không có chuyện gì với Jerome.​

- Đội phó thứ nhất là Thomas Mueller sau đó đến Frank Ribery, vậy những cầu thủ có tố chất lãnh đạo khác trong đội bóng đâu?​

Manuel Neuer: Hiện nay đang có tới 11 cầu thủ đã phục vụ một thời gian ở Bayern và họ nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Chúng tôi muốn từ mọi miền có ít nhất một cầu thủ: Javi Matinez, Arturo Vidal hay Thiago đến từ khối nói tiếng Tây Ban Nha tất nhiên cũng tham gia. Nếu như chỉ tập trung vào những cầu thủ người Đức thì chúng tôi sẽ tự đánh mất tầm ảnh hưởng đến những nhóm khác trong đội. ​

Cũng chính vì thế mà bên cạnh những cầu thủ kể trên, ngoài Thomas Müller, Jerome Boateng hay Mats Hummels và tôi còn có cả David Alaba, Frank Ribery, Arjen Robben và Robert Lewandowski cũng là những hạt nhân của đội bóng.​

Thủ quân Manuel Neuer: Tôi sẽ dẫn dắt Bayern như thế nào? ảnh 3Neuer đang nỗ lực để trở lại sau chấn thương.

- Một đội ngũ lãnh đạo đa sắc tộc và văn hóa?

Manuel Neuer: Chúng tôi phải chú ý đến việc, làm sao để có thể hiểu nhau một cách tốt nhất. Chúng tôi lôi kéo tất cả vào và điều cũng quan trong không kém nữa là có mặt các cầu thủ từ mọi tuyến. từ hàng phòng ngự đến tấn công. Nếu như chỉ có Jerome, Mats và tôi thì mọi chuyện chỉ xoay quanh hàng thủ. Chính vì thế chúng tôi cần đại diện của mọi tuyến với nhiều cách nhìn nhận từ những góc độ khác nhau- không chỉ trên sân mà cả bên lề sân cỏ.​

- Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như có 8 cầu thủ đồng tình và 3 phản đối?​

Manuel Neuer: Chúng tôi dân chủ, phe đa số sẽ đưa ra quyết định​

- Thomas Mueller hiện đang gặp nhiều khó khăn dưới sự lãnh đạo của Ancelotti. Sau trận gặp Bremen lại phải ngồi dự bị, cậu ấy đã rất giận dữ.

Manuel Neuer: Thomas theo nghề này đã lâu rồi, cậu ấy biết nói gì và vào lúc nào. Cậu ấy đã chia sẻ những ý nghĩ thật của mình, đó là một điều tích cực. Cũng như chính bản thân tôi thôi, tôi cũng rất muốn trở lại đội tuyển Quốc gia. Nếu như Thomas hài lòng với vị trí dự bị thì đó thật là một điều vô cùng tồi tệ.​

Thủ quân Manuel Neuer: Tôi sẽ dẫn dắt Bayern như thế nào? ảnh 4Mueller là một trong những cầu thủ quan trọng của Bayern và anh đang được Arsenal, Chelsea và Livepool theo đuổi.

- Thomas có đặt câu hỏi, rằng có phải chất lượng của cậu ấy không đủ đối với huấn luyện viên?

Manuel Neuer: Sau khi được thay vào, ai cũng nhìn thấy chất lượng của cậu ấy như thế nào. Cậu ấy đã liên tục quấy rối đối phương. Cậu ấy là một cầu thủ vô cùng quan trọng của chúng tôi trên 1/3 sân cuối cùng. Thomas giúp chúng tôi mạnh hơn, chuyện đó người ta có thể thấy qua quá trình chuẩn bị cho mùa bóng.​

- Matthias Sammer có nói, chuyện Thomas có mặt trong đội hình ra sân để có thể dẫn dắt đội bóng là chuyện không phải bàn cãi. Ông ấy có lý chứ?

Manuel Neuer: Ở địa vị Thomas tôi cũng không đồng ý chuyện đó. Cậu ấy là một cầu thủ không biết mệt mỏi, không dễ đánh gục cậu ấy như thế được. Thomas mùa vừa rồi đã phải chịu rất nhiều chỉ trích vì mọi chuyện diễn ra không được như ý. Mặc dù vậy, đối với chúng tôi cậu ấy vẫn là một cầu thủ có tư cách dẫn dắt đội bóng trên sân. Một phần quan trọng và không thể thiếu của chúng tôi. ​

Cũng chính vì thế mà kể cả có không ra sân thường xuyên, Thomas vẫn rất quan trọng, cậu ấy sẽ vượt qua được giai đoạn này.​

- Anh phải nghỉ sau trận tứ kết gặp Real vì gẫy xương bàn chân 130 ngày. bàn chân anh còn con ốc nào trong đó không?

Manuel Neuer: Chân tôi vẫn còn một con ốc trong đó, nếu không có vấn đề gì thì tôi để vậy. Hiện tôi thấy khỏe và cũng không muốn mổ lấy ra nữa vì không muốn nghỉ thêm một cách không cần thiết. Hiện tôi đã không còn đau đớn gì nhưng vẫn còn thiếu một chút về phong độ.​

- Ở Madrid anh đã phải thi đấu 11 phút với một bàn chân bị gẫy!

Manuel Neuer: Vâng, Chúng tôi không thể thay người được nữa. Lúc đó có chút bối rối trên băng huấn luyện vì tôi muốn được thay ra, nhưng chúng tôi đã thay 3 người rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu, hình như có luật là Hiệp phụ được thay người thứ 4, nhưng đó lại chỉ là luật ở DFB Pokal chứ không phải ở Champions League.

Vậy là tôi phải tiếp tục thi đấu, kể cả lúc đó tôi không thể dẫm chân xuống mặt cỏ được nữa. Đã thế tôi còn nhận được một vài đường chuyền về của đồng đội. Đó thật là một hoàn cảnh khủng khiếp, tôi đã từng một lần bị chấn thương như thế này vì vậy nên tôi biết ngay, chân đã gãy rồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục