Thủ thành số một nước Đức muốn đến Man United

Sau khi Van der Sar quyết định nói lời giã từ sự nghiệp, Manuel Neuer đã bất ngờ bày tỏ ý định muốn đến thi đấu cho Man United.
Sau khi Van der Sar quyết định nói lời giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải, thủ thành số 1 nước Đức là Manuel Neuer đã bất ngờ bày tỏ ý định muốn đến thi đấu cho Manchester United.

Trong suốt thời gian qua, vấn đề tìm người thay thế Van der Sar luôn là mối quan tâm hàng đầu của huấn luyện viên Alex Ferguson, sau khi thủ thành này quyết định nói lời giã từ sự nghiệp của mình sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Trên thực tế, Manchester United đã nhắm đến rất nhiều thủ thành xuất sắc vào vị trí này như Maarten Stekelenburg, David de Gea và cả Shay Given, tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn chưa có được kết quả.

Và trong ngày hôm qua, thủ môn Manuel Neuer của câu lạc bộ Schalke 04 đã bất ngờ lên tiếng bày tỏ mong muốn thay thế vị trí của Van der Sar trong vai trò "người gác đền" của Manchester United vào mùa giải năm sau.

Thủ thành số một của đội tuyển Đức từng là nhân vật khó ai có thể đụng đến ở Schalke 04 song trong thời gian qua, với việc liên tục có những va chạm với huấn luyện viên Felix Magath, vị tri của anh ở đội bóng đang bị lung lay.

Không chỉ vậy, với phong độ kém cỏi của Schalkke 04 - hiện đang đứng ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Bundesliga, thủ thành này cảm thấy vô cùng thất vọng và cảm thấy chán nản khi nói về tương lai của mình.

Anh nói: "Tôi đã từng nói trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ thi đấu đến cùng với Schalke tới hết mùa giải. Còn sau đó thì tôi chưa dám chắc chắn bất cứ điều gì cả."

"Manchester United là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, được thi đấu tại đó là niềm mơ ước của tất cả các cầu thủ mà, cả bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ," thủ thành Neuer bày tỏ.

Trước đó, sau vòng chung kết World Cup 2010 thành công cùng đội tuyển Đức, Neuer đã được rất nhiều đội bóng quan tâm và mới đây là Bayern Munich cũng đã lên tiếng muốn đưa thủ thành này về Allianz Arena để thay thế cho Hans-Jörg Butt với hy vọng tăng "chất Đức" trong đội hình.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra ở đầu mùa giải năm nay, Bayern đã quyết định dừng việc mua thủ môn lại và thay vào đó là tìm những cầu thủ có thiên hướng tấn công chất lượng để củng cố sức mạnh cho hàng công đang có phong độ không mấy ấn tượng./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục