Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad: Mỹ phải rời khỏi Syria

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria “là bất hợp pháp và không thể chấp nhận."
Thứ trưởng Ngoại giao Faisal Mekdad: Mỹ phải rời khỏi Syria ảnh 1Lính Mỹ đứng cạnh một xe quân sự ở phía bắc thành phố Raqqa. (Nguồn: Reuters)

Theo TASS, ngày 11/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria “là bất hợp pháp và không thể chấp nhận" bởi Washington không được chính quyền Syria cho phép triển khai hoạt động quân sự.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình al-Mayadeen, ông Mekdad nhấn mạnh: “Mỹ cần rút binh lính khỏi Syria, nếu không quân đội Syria sẽ coi họ là một lực lượng thù địch."

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria, "các hoạt động của Mỹ và liên minh quốc tế do nước này dẫn đầu không thể biện minh, bởi họ đang phá hủy Syria, giết hại dân thường trong các cuộc không kích và phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế. Hoạt động này phù hợp với kế hoạch chống khủng bố song không đáp ứng lợi ích của người dân Syria."

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Mekdad còn cho rằng “bất kỳ ai muốn chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố cần phối hợp hành động với chính quyền Syria và các đồng minh của nước này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục