Thủ tướng Abhisit từ chức chủ tịch đảng Dân chủ

Thủ tướng Abhisit quyết định từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ, một ngày sau khi đảng này thất bại trong bầu cử trước Đảng Puea Thai.
Theo Reuters và AFP, ngày 4/7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố ông đã quyết định từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ, một ngày sau khi đảng của ông thất bại trước Đảng Puea Thai đối lập do bà Yingluck Shinawatra lãnh đạo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 3/7.

Kết quả cuối cùng do Ủy ban Bầu cử công bố cho thấy Đảng Dân chủ giành được 159 ghế trong tổng số 500 ghế ở Hạ viện, so với 265 ghế mà Đảng Puea Thai giành được.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Abhisit nói: "Với kết quả bầu cử đã công bố cho thấy Đảng Dân chủ giành ít số phiếu và ít ghế hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2007, và trên tinh thần là nhà lãnh đạo tốt của một tổ chức, tôi cần phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, tôi quyết định từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ."

Ông Abhisit nói rằng đảng của ông sẽ tổ chức một phiên họp toàn thể trong vòng ba tháng tới để lựa chọn người lãnh đạo kế nhiệm ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục