Thủ tướng Albania hoãn thăm Serbia do mâu thuẫn sắc tộc bùng phát

Chuyến thăm Serbia của Thủ tướng Albania được hoãn lại đến tháng 11 do mâu thuẫn sắc tộc bùng phát sau vụ bạo lực ở vòng loại Euro 2016.
Thủ tướng Albania hoãn thăm Serbia do mâu thuẫn sắc tộc bùng phát ảnh 1Một cổ động viên Serbia lao vào sân tấn công cầu thủ Albania. (Nguồn: Getty)

Chuyến thăm của Thủ tướng Albania Edi Rama tới Serbia đã được hoãn lại đến tháng 11 do bùng phát căng thẳng sắc tộc sau vụ bạo lực tại một trận bóng đá trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016.

Thông báo này được chính phủ hai nước đưa ra trong một tuyên bố chung ngày 19/10.

Tuyên bố chung nêu rõ cả ông Rama và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic đều cho rằng vụ bạo lực bùng phát trong trận đấu vòng loại Euro 2016 hôm 14/10 là "rất đáng tiếc."

Vì vậy, hai bên nhất trí dời chuyến thăm Serbia của Thủ tướng Rama từ ngày 22/10 sang ngày 10/11. Nếu được tiến hành, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên một Thủ tướng Albanian tới Serbia trong 68 năm qua.

Ẩu đả bùng phát sau khi một cổ động viên cầm cờ Albania tới sân vận động Belgrade trong trận đấu vòng loại Euro 2016 hôm 14/10. Ẩu đả đã buộc trận đấu bị hủy bỏ nhưng sau đó, một số người quá khích tiếp tục tấn công các cửa hàng do người sắc tộc Albania sở hữu, nhất là tại thành phố Novi Sad ở miền Bắc.

Ngày 18/10, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi trên mạng xuất hiện các bức ảnh chụp một nhóm cổ động viên của đội bóng Red Star Belgrade đốt cờ Albania.

Đây là diễn biến mới nhất ảnh hưởng tới quan hệ giữa Serbia và Albania vốn đã rất nhạy cảm do vấn đề Kosovo và cộng đồng thiểu số người Albania tại miền Nam Serbia đang đòi được hưởng quyền tự trị nhiều hơn.

Vì thế, lãnh đạo hai nước đã quyết định lùi chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Rama sang tháng sau để không bỏ lỡ cơ hội mở ra trang mới trong quan hệ chính trị, kinh tế song phương và duy trì ổn định trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục