Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ thông báo sẽ đến thăm Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ngày 25/12 ông sẽ gặp người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan.
Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ thông báo sẽ đến thăm Pakistan ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ngày 25/12 ông sẽ gặp người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tại thành phố Lahore, miền Đông Pakistan.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ đến Pakistan trong hơn 10 năm qua.

Trong thông điệp đăng tải trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Modi cho biết ông sẽ gặp Thủ tướng Nawaz Sharif tại Lahore khi ghé qua thành phố này trên đường trở về New Delhi từ thủ đô Kabul của Afghanistan.

Phía Pakistan đã xác nhận chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Ấn Độ tới Lahore.

Phát biểu trên đài truyền hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Qazi Khalolullah xác nhận Thủ tướng Narenđra Modi đang trên đường tới Lahore và chi tiết của cuộc thảo luận đang được soạn thảo.

Truyền hình nhà nước Pakistan đưa tin ông Sharif sẽ tiếp ông Modi khi Thủ tướng Ấn Độ đến sân bay quốc tế Allama Iqbal tại Lahore.

Trước khi tới Pakistan, ông Modi đã có chuyến thăm chính thức Afganistan và có bài phát biểu tại quốc hội nước này.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ đến Pakistan được xem là rất quan trọng vì sẽ thúc đẩy các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn tồn tại nhiều bất đồng liên quan vấn đề chống khủng bố và tranh chấp lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục