Thủ tướng Ấn Độ: Đối thoại là con đường giải quyết mâu thuẫn

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ quan ngại trước việc các thực thể phi nhà nước đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ và thực hiện những hành động bạo lực đối với người dân vô tội.
Thủ tướng Ấn Độ: Đối thoại là con đường giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin ngày 3/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ quan ngại trước việc các thực thể phi nhà nước đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trên khắp thế giới và thực hiện những hành động bạo lực dã man chống lại người dân vô tội.

Phát biểu tại hội nghị về vận dụng tư tưởng Phật Giáo và Hindu giáo về tránh xung đột tại thủ đô New Delhi, do Viện nghiên cứu quốc tế Vivekananda International Foundation (VIF) tổ chức, ông Modi cho rằng những hạn chế trong các cơ chế giải quyết mâu thuẫn hiện nay đang ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thế giới đang quan tâm tới tư tưởng của đạo Phật.

Ông lưu ý những hệ tư tưởng khép chặt cánh cửa đối thoại thường có xu hướng bạo lực.

Thủ tướng Ấn Độ tin tưởng rằng giải pháp cho tất cả các mâu thuẫn là đối thoại.

Ông nhấn mạnh: "Người ta từng tin rằng vũ lực thể hiện sức mạnh, nhưng nay sức mạnh phải được thể hiện qua sức mạnh của hệ tư tưởng và tiến trình đối thoại hiệu quả"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục