Thủ tướng Ấn Độ hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề biên giới

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh rằng nếu hai nước có thể giải quyết vấn đề biên giới một cách hữu nghị thì điều đó sẽ tạo kiểu mẫu cho toàn thế giới về giải pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình.
Thủ tướng Ấn Độ hối thúc Trung Quốc giải quyết vấn đề biên giới ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: hindustantimes.com)

Báo The India Express ngày 16/7 cho biết, trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Fortaleza (Brazil) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tìm cách thúc đẩy quan hệ Trung-Ấn trên trường quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu hai nước có thể giải quyết vấn đề biên giới một cách hữu nghị thì điều đó sẽ tạo kiểu mẫu cho toàn thế giới về giải pháp giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Báo trên cho biết, với chiều dài biên giới chung tới hơn 4.000km, các vụ xâm nhập thường xuyên của binh sỹ Trung Quốc và việc Bắc Kinh tiếp tục đòi chủ quyền bang Arunachal Pradesh vẫn gây khó chịu trong quan hệ hai nước, mặc dù quan hệ song phương đã được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

Trong cuộc gặp, ông Modi và ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tìm giải pháp cho vấn đề biên giới, nhất trí rằng Ấn Độ và Trung Quốc có những cơ hội to lớn không chỉ để thúc đẩy các mối quan hệ đối tác hai bên cùng có lợi, mà còn như những tác nhân của sự thịnh vượng tại châu Á và toàn cầu.

Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh tới sự phối hợp cần thiết giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong hoạt động chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực, bảo đảm sự hợp tác kinh tế lớn hơn nữa và nỗ lực cân bằng thương mại. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 65 tỷ USD trong năm 2013, trong đó Ấn Độ thâm hụt với Trung Quốc tới 31 tỷ USD.

Trong một biểu hiện thừa nhận sự nổi lên của Ấn Độ, ông Tập Cận Bình đã mời Thủ tướng Modi tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về đối tác và kết nối sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 11. Ông Tập Cận Bình cũng đã nhận lời mời của ông Modi tới thăm Ấn Độ vào tháng Chín và mời ông Modi tới thăm Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục