Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị công du 5 nước

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ có chuyến công du tới 5 nước gồm Sri Lanka, Đức, Tây Ban Nha, Nga và Kazakhstan trong vòng 2 tháng tới.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị công du 5 nước ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, mạng Economic Times đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ có chuyến công du tới 5 nước gồm Sri Lanka, Đức, Tây Ban Nha, Nga và Kazakhstan trong vòng 2 tháng tới.

Theo mạng tin trên, sau chuyến công du nước ngoài gần đây nhất tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên hồi tháng 11/2016, Thủ tướng Modi sẽ có chuyến công du tới Sri Lanka vào giữa tháng 5/2017 để tham dự Hội nghị Phật giáo quốc tế, tiếp đó từ cuối tháng Năm đến đầu tháng 6/2017, ông Modi sẽ có các chuyến thăm tới Đức, Tây Ban Nha, Nga nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư.

Trong chuyến thăm Đức, ông Modi sẽ tham dự cuộc họp Ủy ban liên chính phủ giữa 2 nước, trong đó tập trung thúc đẩy đầu tư của Đức vào Ấn Độ.

Đức hiện là nhà đầu tư lớn thứ 7 ở Ấn Độ và chiếm 3% trong tổng vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước này.

Từ Berlin, ông Modi sẽ tới thăm Tây Ban Nha nhằm tăng cường hợp tác, tìm kiếm sự hỗ trợ của Madrid cho dự án thành phố thông minh, hợp tác quốc phòng, năng lượng tái tạo và đường sắt.

Tiếp đó, ông Modi sẽ tới tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg, hội đàm với Tổng thống Nga Putin và tham dự cuộc họp Thượng đỉnh Ấn Độ-Nga lần thứ 18. Đây cũng là dịp Ấn Độ và Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tiếp đó, từ ngày 7-8/6, ông Modi sẽ tới Astana của Kazakhstan tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nơi Ấn Độ có thể sẽ tham gia tổ chức này với tư cách thành viên chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục