Thủ tướng Ấn Độ sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhận lời mời của người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á tại thủ đô Islamabad vào năm 2016.
Thủ tướng Ấn Độ sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Pakistan ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif. (Nguồn: BBC)

AFP/Reuters đưa tin ngày 10/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhận lời mời của người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) tại thủ đô Islamabad vào năm 2016.

Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm Pakistan đầu tiên của ông Modi.

Trong tuyên bố chung, được đưa ra sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo trên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đang diễn ra tại Nga, có đoạn: "Thủ tướng Nawaz Sharif nhắc lại lời mời Thủ tướng Modi tới Pakistan để tham dự Hội nghị cấp cao của SAARC và Thủ tướng Modi đã nhận lời."

Cùng ngày, trong một diễn biến khác, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Subrahmanyan Jaishankar thông báo nước này và Pakistan đã nhất trí tổ chức một cuộc họp các cố vấn an ninh quốc gia của hai nước tại thủ đô New Delhi để thảo luận về vấn đề khủng bố.

Theo ông Jaishankar, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hỗ trợ công tác xét xử các nghi can thực hiện vụ tấn công ở thành phố Mumbai của Ấn Độ hồi năm 2008, vốn được cho là do các tay súng ở Pakistan thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục