Thủ tướng Anh kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ London ở lại EU

Ông Cameron nói rằng cuộc trưng cầu ý dân sắp tới ở Anh về việc nước này sẽ ra đi hay ở lại EU sẽ là "khoảnh khắc một lần duy nhất trong đời và cái được hay mất ở đây đều rất lớn."
Thủ tướng Anh kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ London ở lại EU ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 21/1, Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên Liên minh châu Âu (EU) một khi ông thành công trong việc thương lượng lại các điều khoản tư cách thành viên của "xứ sở sương mù."

Trong bài phát biểu với các nhà lãnh đạo thế giới và chủ doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ông Cameron nói rằng cuộc trưng cầu ý dân sắp tới ở Anh về việc nước này sẽ ra đi hay ở lại EU sẽ là "khoảnh khắc một lần duy nhất trong đời và cái được hay mất ở đây đều rất lớn."

Ông nhấn mạnh tiếng nói của giới doanh nghiệp cần được nghe thấy ở cả Anh và trên toàn châu lục, đồng thời kêu gọi giới doanh nghiệp ủng hộ các đề xuất cải cách của ông vì một thị trường chung châu Âu cạnh tranh hơn, ít thủ tục rắc rối hơn và nhiều thỏa thuận thương mại hơn.

Thủ tướng Cameron đang hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về gói cải cách EU tại hội nghị thượng đỉnh của khối này diễn ra ngày 18-19/2 tới. Ông cũng lên kế hoạch triệu tập cuộc họp nội các "sớm nhất có thể" sau khi đạt được thỏa thuận với EU để ấn định thời gian tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Một số quan chức nội các Anh dự kiến sẽ vận động rời khỏi EU trong khi các nhà vận động ủng hộ Anh ở lại EU đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào tháng 6, mặc dù cũng có thể sự kiện này sẽ được tiến hành trong tháng Chín năm nay. 

Trước đó, Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) - đại diện lợi ích các doanh nghiệp ở "xứ sở sương mù"- đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Anh ở lại EU, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục là thành viên EU không chỉ củng cố vị thế trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của London mà còn giúp Anh tiếp cận dễ dàng hơn thị trường 500 triệu dân này và tiếp tục thu hút đầu tư toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục